Hà Nội có 6 ổ dịch sốt xuất huyết

Hà Nội hiện có 6 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó có 4 ổ dịch tại huyện Đan Phượng.

Chú thích ảnh
Phun hoá chất diệt muỗi phòng dịch sốt xuất huyết. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần vừa qua, TP Hà Nội ghi nhận thêm 84 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 11 ca so với tuần trước đó. Hà Nội cũng ghi nhận 3 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại Đan Phượng (2 ổ dịch) và Bắc Từ Liêm (1 ổ dịch). 

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 940 ca mắc sốt xuất huyết, tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Đại diện CDC Hà Nội cho biết, Hà Nội đã tổ chức giám sát 2 ổ dịch tại quận Đống Đa và huyện Đan Phượng. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị giám sát tại 8 ổ dịch sốt xuất huyết cũ năm 2023 gồm: Yên Nghĩa (Hà Đông), Quang Trung (Phú Xuyên); Đồng Xuân (Hoàn Kiếm); Tiên Phương (Chương Mỹ). Kết quả giám sát cho thấy, có 4/8 ổ dịch có chỉ số bọ gậy vượt ngưỡng nguy cơ.

Ngành Y tế đang tiếp tục chủ động giám sát chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch, khu vực nguy cơ cao.

Thời gian qua, các địa phương đã tổ chức 44 chiến dịch vệ sinh môi trường, kiểm tra phòng chống dịch tại 120.331 hộ gia đình và 1.779 khu vực khác (trường học, công cộng…); xử lý 23.743 dụng cụ chứa nước có bọ gậy. 

CDC Hà Nội cũng dự báo, hiện nay điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa nhiều, thuận lợi cho sự phát triển của muỗi và bọ gậy truyền bệnh. Trong 5 tuần liên tiếp, Hà Nội đều tăng số ca mắc sốt xuất huyết.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Ghi nhận bệnh nhân đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết tại Đắk Nông
Ghi nhận bệnh nhân đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết tại Đắk Nông

Ngày 1/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do bệnh này tại Đắk Nông, tính từ đầu năm đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN