Điều trị thành công một trường hợp mắc bệnh Whitmore biến chứng nặng

Ngày 2/12, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa điều trị thành công một trường hợp mắc bệnh Whitmore với biến chứng rất nặng.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN phát

Bệnh nhân L.N.P. (15 tuổi, quê ở xã Yên Thọ, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng suy kiệt, nhiễm trùng nhiễm độc nặng, khó thở, đau ngực nhiều và sốt cao liên tục  đã được cứu sống sau hơn 40 ngày điều trị tích cực.

Trước khi nhập viện, em L.N.P. có biểu hiện sốt cao liên tục kèm ho nhiều, mệt mỏi, ăn uống kém, đau ngực, khó thở và suy kiệt. Gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Như Thanh điều trị nhưng diễn biến tiếp tục nặng hơn nên được chuyển cấp cứu tới Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc và được chẩn đoán bị hoại tử phổi, tràn khí, tràn mủ màng phổi, tràn khí trung thất do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra (vi khuẩn gây bệnh Whitmore hay còn gọi là bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”), tiên lượng rất nặng.

Bệnh nhân được hội chẩn toàn viện và xử trí cấp cứu bằng thở máy, phẫu thuật bóc tách màng phổi, dẫn lưu màng phổi liên tục, điều trị kháng sinh phối hợp, hồi sức tích cực và tăng cường dinh dưỡng. Đáng lưu ý, trong quá trình điều trị, nhiều lần bệnh nhân diễn biến xấu, được hội chẩn và nhận hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia tuyến Trung ương.

Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân có nhiều chuyển biến, tình trạng cải thiện dần và ổn định, được ra viện sau hơn 40 ngày, tiếp tục phác đồ điều trị ngoại trú và tái khám theo lịch hẹn. Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, việc cứu sống bệnh nhân L.N.P. là một hành trình vô cùng gian nan và căng thẳng, chiến đấu trực tiếp với tử thần. Trong suốt quá trình điều trị, trẻ nhiều lần diễn biến nguy kịch, tình trạng bệnh rất nặng kèm theo thể trạng suy kiệt, đòi hỏi chăm sóc và hồi sức tích cực, khẩn trương.

Whitmore là bệnh không thường gặp, không gây thành dịch nhưng bệnh thường tiến triển nặng, có tỉ lệ tử vong cao, nhất là ở những đối tượng có nguy cơ cao. Bệnh có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, khó chẩn đoán và có thể tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, đặc biệt ở những người có bệnh nền như tiểu đường, bệnh gan, thận, phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch... Tỷ lệ tử vong của Whitmore có thể lên đến 40-60%, thậm chí trong trường hợp nhiễm khuẩn cấp với nhiều biến chứng, bệnh nhân có thể tử vong chỉ trong vòng một tuần từ khi phát bệnh.

Trước đó vào các năm 2022, 2023, tại Thanh Hóa cũng đã ghi nhận 3 bệnh nhân mắc Whitmore, trong đó có 1 bệnh nhân 15 tuổi (ở thị xã Nghi Sơn cũ) đã tử vong trong tình trạng suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, hoại tử ruột sau thời gian điều trị. Ngành Y tế Thanh Hóa khuyến cáo người dân khi có nghi ngờ nhiễm bệnh cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám phát hiện, xét nghiệm xác định nhiễm vi khuẩn Whitmore để được điều trị kịp thời.

Hoa Mai (TTXVN)
Người dân cần làm gì để phòng tránh bệnh Whitmore?
Người dân cần làm gì để phòng tránh bệnh Whitmore?

Whitmore là bệnh do vi khuẩn có tên Burkholderia pseudomallei gây ra. Vi khuẩn này tồn tại trong môi trường, xảy ra ở những người thường xuyên tiếp xúc với môi trường bùn, đất, nước như: nông dân, công nhân xây dựng, người làm vườn, người nạo vét cống rãnh… Bệnh có diễn biến và triệu chứng lâm sàng đa dạng, cần chẩn đoán phân biệt với nhiều bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN