Chuyên gia hàng đầu quốc tế và Việt Nam thảo luận về đào tạo, thực hành dược hướng tới người bệnh

Từ ngày 13 - 15/7, tại Hải Phòng, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Đại học Dược Hà Nội đồng tổ chức Hội nghị Dược lâm sàng châu Á (ACCP) lần thứ 22 với sự tham dự của gần 500 đại biểu, trong đó khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ trên 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị Dược lâm sàng Châu Á năm 2023 tại Hải Phòng. 

Khai mạc Hội nghị, Tiến sĩ Kwon Kwang-il, Chủ tịch Hiệp hội Dược lâm sàng châu Á khẳng định, các hội nghị về dược lâm sàng châu Á đã đạt những dấu mốc quan trọng trong sứ mệnh thúc đẩy thực hành và giáo dục dược lâm sàng ở các nước trong khu vực.

Hội nghị ACCP lần thứ 22 sẽ tập trung thảo luận về các cơ hội, thách thức trong môi trường thực hành lâm sàng. Đây là dịp để các dược sĩ, nhà giáo dục ở châu Á chia sẻ những thực tiễn tốt nhất và những tiến bộ trong chăm sóc hướng đến bệnh nhân, đồng thời xây dựng mối liên kết giữa các nhà khoa học, những người làm công tác trong lĩnh vực dược lâm sàng.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế cho biết, hội nghị là dịp quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của ngành Dược, trong đó có lĩnh vực dược lâm sàng. Với chủ đề là “Chăm sóc người bệnh trong thực hành và đào tạo dược tại châu Á”, hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của dược sĩ lâm sàng và chăm sóc người bệnh với những cơ hội và thách thức ở các nước trong lĩnh vực này.

Theo Ban Tổ chức, Hội nghị Dược lâm sàng châu Á là diễn đàn của các dược sĩ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và sinh viên đến từ các quốc gia cam kết thúc đẩy sự phát triển dược lâm sàng châu Á. Hội nghị thường niên của ACCP được tổ chức hàng năm, nhằm chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, cập nhật kiến thức mới, trong thực hành, đào tạo và nghiên cứu dược lâm sàng.

Tại Hội nghị này, các chuyên gia quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thực hành dược đến từ Hoa Kỳ, Australia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Việt Nam chia sẻ các nội dung liên quan tới 7 chủ đề là: Xu hướng toàn cầu về thực hành dược trong thời đại số; Kiểm định và nâng cao chất lượng đào tạo về dược; Chăm sóc dược trong các bệnh không lây nhiễm; Bài học về thực hành dược trong phòng ngừa và ứng phó với thảm họa; Chăm sóc bệnh nhân trong thực hành dược; Chăm sóc bệnh nhân trong đào tạo ngành dược; Giáo dục dược lâm sàng, thực hành dược lâm sàng, nghiên cứu dược lâm sàng. Hội nghị sẽ là cơ hội để xây dựng, kết nối các hội nghề nghiệp trong thực hành, đào tạo, nghiên cứu thực hành dược tại Việt Nam và trên thế giới.

Năm 2013, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị Dược lâm sàng châu Á lần thứ 13 từ ngày 13 - 15/9/2013. Đây là lần đầu tiên diễn đàn lớn nhất về Dược lâm sàng ở châu Á được tổ chức ở Việt Nam, với tổng số đại biểu tham dự trên 1.000 người.

Trong các năm 2020, 2021 và 2022, do đại dịch COVID-19, ACCP đã không tổ chức trực tiếp, thay vào đó là các hội nghị trực tuyến lần thứ 20 tại Singapore (năm 2020), và lần thứ 21 (năm 2022) tại Nhật Bản. Tại cuộc họp ngày 18/6/2021, Ban Chấp hành ACCP đã nhất trí đề cử Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đăng cai Hội nghị lần thứ 22 vào năm 2023, nhân kỷ niệm 10 năm ACCP lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)
Trường Đại học Y Dược công bố thành lập khoa Dược
Trường Đại học Y Dược công bố thành lập khoa Dược

Ngày 24/5, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập khoa Dược, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo và trao bằng Thạc sĩ năm 2023.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN