Hội thảo quốc tế “Can thiệp nội mạch điều trị bệnh lý mạch máu thần kinh, mạch máu tạng và ngoại biên: Cập nhật các tiến bộ mới”.
Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách Quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các bệnh lý mạch máu rất nguy hiểm bởi có thể gây tử vong hoặc tàn tật vĩnh viễn. Các bệnh lý này xảy ra do mạch máu bị hẹp, tắc nghẽn, đứt gãy hoặc phình to, làm gián đoạn quá trình cung cấp oxy, dưỡng chất đến các cơ quan, gây suy giảm chức năng và thậm chí tử vong. Đơn cử như các bệnh lý đột quỵ thần kinh do mạch máu não bị bít tắc hoặc vỡ đang xảy ra ngày càng nhiều, để lại biến chứng, hậu quả nặng nề cho người bệnh, gia đình và xã hội.
Do đó, việc can thiệp, xử lý mạch máu rất quan trọng, trước đây khi kỹ thuật can thiệp nội mạch chưa phát triển, bệnh nhân thường phải trải qua các ca phẫu thuật mở nặng nề, quá trình hậu phẫu lâu nhưng có khi vẫn không thể giải quyết triệt để vấn đề. Hiện nay với sự tiến bộ của kỹ thuật can thiệp nội mạch giúp giải quyết triệt để hơn các vấn đề bệnh lý mạch máu, ít xâm lấn, hậu phẫu nhẹ nhàng, có thể thực hiện được cả ở những khu vực mà trước đây không thể thực hiện được.
Là bệnh viện tuyến cuối của khu vực phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy cơ bản đã triển khai được hầu hết các kỹ thuật can thiệp nội mạch chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu điều trị phức tạp của bệnh nhân gồm: Can thiệp mạch máu não (đột quỵ; phình, tắc mạch não), mạch máu tạng và mạch máu ngoại biên (hẹp, tắc mạch máu ở chi). Bệnh viện đặt mục tiêu không chỉ duy trì, mà còn nâng cao vị thế tiên phong trong lĩnh vực can thiệp nội mạch, tiệm cận với tiến bộ của thế giới.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trong lĩnh vực can thiệp nội mạch, điều trị các bệnh lý mạch máu. Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu, với vai trò tuyến cuối khu vực phía Nam, lãnh đạo bệnh viện cần tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp nhận chuyển giao và sáng tạo công nghệ mới gắn với điều kiện thực tế tại Việt Nam, đặc biệt là ứng dụng AI trong thực hiện các kỹ thuật can thiệp nội mạch. Bệnh viện Chợ Rẫy cần mở rộng, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tuyến dưới, để ngày càng có nhiều cơ sở y tế thực hiện được các kỹ thuật này, giúp người dân tiếp cận sớm nhất. Đơn cử như bệnh nhân đột quỵ não cần phải can thiệp trong thời gian vàng thì mới có thể hạn chế được di chứng, nếu để muộn hơn sẽ rất khó điều trị và chắc chắn để lại di chứng suốt đời. Vì thế, việc chuyển giao, triển khai kỹ thuật cấp cứu can thiệp nội mạch cho các cơ sở y tế tuyến dưới là rất cần thiết.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội thảo.
Hội thảo khoa học quốc tế “Can thiệp nội mạch điều trị bệnh lý mạch máu thần kinh, mạch máu tạng và ngoại biên: Cập nhật các tiến bộ mới” diễn ra ngày 4-5/10, bao gồm nhiều báo cáo có giá trị, trong đó có hai báo cáo quan trọng đến từ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Điện quang can thiệp tim – mạch máu châu Á – Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, hội thảo còn cập nhật các kỹ thuật mới nhất trong can thiệp nội mạch như: đặt stent thay đổi dòng chảy, coil lông tắc mạch, dụng cụ khoan cắt mảng xơ vữa, hạt vi cầu tải thuốc. Đặc biệt, hội thảo còn trình diễn trực tiếp 4 ca can thiệp nội mạch sử dụng các kỹ thuật mới nhất trên thế giới.