Kịp thời cứu sống bệnh nhi mắc hạt hướng dương đường thở nguy kịch

Kịp thời cứu sống bệnh nhi mắc hạt hướng dương đường thở nguy kịch

Ngày 21/2, thông tin từ Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Trung ương Huế) cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu sống một bệnh nhi bị dị vật đường thở nguy kịch trong dịp Tết Nguyên đán 2026 nhờ phối hợp hồi sức tích cực và nội soi can thiệp khẩn cấp. Hiện, sức khỏe của trẻ dần ổn định và có thể xuất viện trong thời gian ngắn sắp tới.

tin mới

  • Các nạn nhân vụ xe gặp tai nạn tại Sa Pa được điều trị kịp thời, sức khỏe ổn định

    Các nạn nhân vụ xe gặp tai nạn tại Sa Pa được điều trị kịp thời, sức khỏe ổn định

    Ngày 22/2, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai thông tin, đến nay tình hình sức khỏe, tâm lý các nạn nhân bị thương trong vụ xe gặp tai nạn tại đường nội bộ trong khuôn viên Thiền viện Trúc Lâm, thuộc tổ dân phố Sa Pả 4, phường Sa Pa, đã cơ bản ổn định.

  • Chữa hội chứng 'buồn chán hậu Tết'

    Chữa hội chứng 'buồn chán hậu Tết'

    Hội chứng buồn chán hậu Tết có thể làm nhiều người uể oải khi đi làm, dễ quên, khó tập trung... dẫn tới stress, làm việc kém hiệu quả, thậm chí một số trường hợp cần phải đi khám kịp thời.

  •  11 người nhập viện vì ăn trứng cá Phúc Lộc Thọ

    11 người nhập viện vì ăn trứng cá Phúc Lộc Thọ

    Ngày 21/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết), trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng một gia đình tại xã miền núi Ngọc Liên bị ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện điều trị sau khi ăn trứng cá rồng.

  • Bỉ dẫn đầu châu Âu trong lĩnh vực hiến và ghép tạng

    Bỉ dẫn đầu châu Âu trong lĩnh vực hiến và ghép tạng

    Bỉ tiếp tục khẳng định vị thế quốc gia đi đầu châu Âu trong lĩnh vực hiến và ghép tạng khi đứng đầu trong tổ chức Eurotransplant – mạng lưới điều phối ghép tạng châu Âu – cả về số người hiến tạng lẫn số ca ghép được thực hiện trong năm 2025.

  • Người 'dệt' mạng lưới cấp cứu đột quỵ

    Người 'dệt' mạng lưới cấp cứu đột quỵ

    GS.TS Mai Duy Tôn là “nhà kiến tạo” mạng lưới cấp cứu đột quỵ bài bản, mang cơ hội điều trị “giờ vàng” cho người bệnh từ thành phố đến vùng sâu, vùng xa.

  • Duy trì thường trực, bảo đảm cấp cứu và phòng, chống dịch

    Duy trì thường trực, bảo đảm cấp cứu và phòng, chống dịch

    Báo cáo công tác y tế dịp Tết của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) cho biết, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu được bảo đảm; chưa ghi nhận tử vong do ngộ độc thực phẩm.

  • Nhiều ca chấn thương mắt nặng do pháo nổ

    Nhiều ca chấn thương mắt nặng do pháo nổ

    Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận liên tiếp nhiều ca chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ dịp Tết Bính Ngọ 2026.

  • 13 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trứng cá Rồng

    13 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trứng cá Rồng

    Ngày 20/2, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, tối 19/2, trên địa bàn xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra 13 trường hợp đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc do nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trứng cá cảnh (cá Rồng).

  • Hội chứng khiến 5% dân số không thể vượt qua nỗi đau mất người thân

    Hội chứng khiến 5% dân số không thể vượt qua nỗi đau mất người thân

    Đối với hầu hết mọi người, nỗi đau mất mát sẽ dịu dần theo thời gian như một quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, khoảng 5% số người trải qua biến cố này lại rơi vào trạng thái đau buồn dai dẳng và không thể nguôi ngoai, tiến triển thành một hội chứng được gọi là "rối loạn tang thương kéo dài" (Prolonged Grief Disorder - PGD).

  • Không ghi nhận ổ dịch tập trung, số ca sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng nhẹ

    Không ghi nhận ổ dịch tập trung, số ca sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng nhẹ

    Báo cáo công tác y tế dịp Tết của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) cho biết, theo tổng hợp báo cáo từ các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố và Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam cơ bản ổn định, không ghi nhận ổ dịch tập trung.

  • Khẩn trương xác minh vụ nghi ngộ độc do ăn cá nóc tại Quảng Ninh

    Khẩn trương xác minh vụ nghi ngộ độc do ăn cá nóc tại Quảng Ninh

    Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được thông tin ngày 18/2 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra 2 trường hợp đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh do nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá nóc.

  • Tập trung điều trị cho 10 nạn nhân trong vụ án giết người bằng mìn tại Thanh Hóa

    Tập trung điều trị cho 10 nạn nhân trong vụ án giết người bằng mìn tại Thanh Hóa

    Liên quan đến vụ án giết người bằng vật liệu nổ tự chế tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vào tối 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán) khiến 10 người bị thương, hiện các cơ sở y tế ở Thanh Hóa đang khẩn trương huy động nhân lực, cấp cứu, xử trí kịp thời cho các nạn nhân.

  • EDEN: Hệ thống AI học từ một triệu loài để viết lại tương lai y học

    EDEN: Hệ thống AI học từ một triệu loài để viết lại tương lai y học

    Một hệ thống trí tuệ nhân tạo mang tên EDEN đang mở ra bước ngoặt trong y học khi học từ hơn một triệu loài sinh vật để thiết kế liệu pháp gene có thể lập trình. Công nghệ này cho phép chèn và sửa đổi DNA chính xác hơn, hứa hẹn tạo ra thế hệ điều trị mới cho ung thư và các bệnh di truyền nan

  • Việt Nam ký kết mua ‘siêu máy’ xạ trị proton thế hệ mới gần 2.000 tỉ đồng

    Việt Nam ký kết mua ‘siêu máy’ xạ trị proton thế hệ mới gần 2.000 tỉ đồng

    Sáng 19/2 (giờ Việt Nam), tại Washington D.C. (Mỹ), hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Mevion Medical Systems, Inc. chính thức ký hợp đồng mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT (S250-FIT) thế hệ mới nhất, với giá trị gần 2.000 tỷ đồng. Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á và thứ 9 trên thế giới tiếp cận hệ thống này.

  • Năm ngày nghỉ Tết, trên 129.600 người bệnh được điều trị khỏi ra viện

    Năm ngày nghỉ Tết, trên 129.600 người bệnh được điều trị khỏi ra viện

    Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết báo cáo nhanh về tình hình khám chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các trường đại học, 34 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành trên toàn quốc cho thấy, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 18/2 đến 7 giờ ngày 19/2/2026, tức ngày Mùng 3 Tết), các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc đã tổ chức thường trực đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 59.718 lượt người bệnh. Tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết (từ 14/2 đến 19/2/2026), tổng số lượt khám, cấp cứu là 358.024 lượt người bệnh.

  • 4 ngày nghỉ Tết có trên 8.300 trẻ sơ sinh chào đời tại các cơ sở y tế

    4 ngày nghỉ Tết có trên 8.300 trẻ sơ sinh chào đời tại các cơ sở y tế

    Báo cáo nhanh về công tác y tế dịp Tết của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ) cho biết, số liệu tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 34 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành trên toàn quốc đến trưa 18/2 ghi nhận có 89.006 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế.

  • Chủ động phương án y tế, chăm lo Tết an toàn cho bệnh nhân và người yếu thế

    Chủ động phương án y tế, chăm lo Tết an toàn cho bệnh nhân và người yếu thế

    Chủ động bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm vừa thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh, vừa tăng cường phòng, chống dịch bệnh; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách và bệnh nhân phải ở lại điều trị, góp phần để người dân, cảm nhận được sự sẻ chia và ấm áp trong những ngày đầu xuân.

  • Ba ngày nghỉ Tết, cả nước đã khám, cấp cứu hơn 257.000 lượt người bệnh

    Ba ngày nghỉ Tết, cả nước đã khám, cấp cứu hơn 257.000 lượt người bệnh

    Theo Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được triển khai nghiêm túc, bảo đảm duy trì hoạt động chuyên môn liên tục tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

  • Cấp cứu, điều trị xuyên Tết tại các bệnh viện tuyến đầu

    Cấp cứu, điều trị xuyên Tết tại các bệnh viện tuyến đầu

    Trong thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, khi nhiều gia đình sum vầy đón năm mới, tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế vẫn lặng lẽ trực chiến, cấp cứu, chăm sóc người bệnh. Tiếng khóc chào đời của những em bé hay những ca cấp cứu liên tiếp trong đêm giao thừa đã phản ánh rõ tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng y tế trong những giờ phút đầu năm.

  • Những em bé chào đời đêm giao thừa Tết Bính Ngọ được tặng miếng vàng hình ngựa

    Những em bé chào đời đêm giao thừa Tết Bính Ngọ được tặng miếng vàng hình ngựa

    Đúng thời khắc chuyển giao năm mới Bính Ngọ, Bệnh viện Từ Dũ đón 4 “công dân nhí” đầu tiên chào đời. Các trẻ sinh đúng giao thừa được trao tặng mỗi bé một miếng vàng 24K hình ngựa, trị giá 0,79 chỉ vàng, cùng những phần quà chúc mừng năm mới.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN