Y án sơ thẩm đối tượng say rượu, đập phá trụ sở Công an phường

Ngày 23/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Vũ Ngọc Hà (sinh năm 1967, trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 5/1/2023, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Hà 15 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Sau phiên tòa sơ thẩm, Hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 19/9/2022, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc mất an ninh trật tự tại khu vực vỉa hè số 46 Trần Nhật Duật, Tổ công tác của Công an phường Đồng Xuân gồm anh Phạm Đức Huy (cán bộ Công an phường) và hai cán bộ tự quản phường là anh Phạm Quang Đán, Nguyễn Minh Phương xuống hiện trường giải quyết vụ việc. Khi đi, anh Huy mặc quân phục Cảnh sát nhân dân, anh Đán và anh Phương mặc trang phục của lực lượng tự quản phường.

Tại hiện trường, Tổ công tác ghi nhận sự việc Vũ Ngọc Hà do say rượu nên cầm điếu cày đi sang bàn bên cạnh có ba người đang ngồi xin thuốc lào. Do không xin được thuốc lào, Hà đã dùng điếu cày đập vào đầu một người đang ngồi gây chảy máu. Thấy vậy, ba người trên đã lao vào đánh nhau với Hà.

Khi tổ công tác Công an phường Đồng Xuân đến hiện trường, hai người đã bỏ đi, còn lại Nguyễn Văn Chung và Vũ Ngọc Hà. Tổ công tác yêu cầu cả hai cùng tang vật là chiếc điếu cày lên xe ô tô của phường để về trụ sở Công an phường giải quyết.

Lên xe, Nguyễn Văn Chung ngồi đằng trước, Vũ Ngọc Hà ngồi ở thùng xe đằng sau cùng hai cán bộ tự quản. Khi đi đến khu vực trước số nhà 8 Hàng Chiếu (phường Đồng Xuân), Vũ Ngọc Hà dùng chân đạp vào anh Phạm Quang Đán khiến anh Đán ngã từ xe ô tô xuống đường. Ngay sau đó, anh Nguyễn Minh Phương khống chế Hà nhưng Hà chống cự và cắn vào môi trên của anh Phương gây chảy máu. Tổ công tác đã dừng xe, khống chế Hà đưa về trụ sở Công an phường làm việc.

Tại trụ sở Công an phường Đồng Xuân, Vũ Ngọc Hà có biểu hiện say rượu, không tỉnh táo, không chấp hành hiệu lệnh của Tổ công tác. Khi bị khống chế, khóa giữ tay tại phòng trực ban, Hà tiếp tục chửi bới, lăng mạ, xúc phạm tổ công tác và dùng tay đấm vỡ kính chắn bàn trực ban.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu, Vũ Ngọc Hà không chấp hành hiệu lệnh, không làm việc với Cơ quan Công an. Quá trình điều tra, Hà khai nhận do có sử dụng rượu bia nên đã gây ra hành vi vi phạm pháp luật và không yêu cầu giám định thương tích.

Đối với các thương tích của hai cán bộ tự quản, anh Phạm Quang Đán và Nguyễn Minh Phương không yêu cầu giám định thương tích, gia đình Vũ Ngọc Hà đã bồi thường chi phí khám, chữa bệnh nên không yêu cầu khác về dân sự…

Xét thấy bị cáo Hà không xuất trình thêm được tình tiết giảm nhẹ mới tại phiên tòa phúc thẩm, xét Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo Hà… Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 15 tháng tù mà Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Vũ Ngọc Hà.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.