Y án sơ thẩm kẻ đập phá mồ mả nhà vợ

Ngày 10/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Long (sinh năm 1972, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Xâm phạm mồ mả". Phiên tòa được mở do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Long.

Sau phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn dân sự trong vụ án là mẹ vợ bị cáo cũng có kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với Nguyễn Ngọc Long nhưng sau đó rút kháng cáo, ngay trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra. 

Trước đó, tại bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì (Hà Nội), Nguyễn Ngọc Long bị tuyên phạt 42 tháng tù về tội "Xâm phạm mồ mả", theo quy định tại Điều 319, khoản 2 - Bộ luật Hình sự với tình tiết tăng nặng là động cơ đê hèn và gây ảnh hưởng xấu an ninh trật tự.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Ngọc Long và chị Nguyễn Nguyệt M. (sinh năm 1983, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) là vợ chồng nhưng đã nộp đơn đề nghị được ly hôn và ly thân trong thời gian chờ tòa án giải quyết. Do có mâu thuẫn với vợ nên Long ba lần đập phá mồ mả cụ T. - ông ngoại chị M.

Lần thứ nhất, ngày 2/9/2021, bị cáo Long đến Nghĩa trang Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đập phá đồ thờ trên mộ cụ T. Sau đó, Long chụp ảnh lại hình ngôi mộ bị đập phá, gửi vào nhóm chung Zalo có chị M cùng bố, mẹ và em trai chị M.

Hành vi của Long nhằm đe dọa và ép buộc chị M. phải quay về sống chung với bị cáo. Cùng thời điểm này, Long đe dọa sẽ ném sơn vào nhà thờ ông bà nội của vợ ở Hưng Yên và mộ phần cụ T. Hôm sau, bị cáo tiếp tục đe dọa: “Mồ mả ông T. sẽ bị phá tiếp, chết không yên”.

Ngày 18/10/2021, Long tiếp tục ra mộ ông ngoại của vợ ở Văn Điển, ném hỗn hợp sơn đỏ, mắm tôm, chất bẩn vào mộ rồi chụp ảnh, gửi nhóm Zalo có gia đình bên vợ. Bị cáo còn đe dọa nếu bố mẹ vợ tố giác sẽ “phá nát mồ mả ông bà nội nhà mày” và cho “xương người chết bốc lên”.

Ngày 5/11/2021, mẹ vợ Long tới Công an huyện Thanh Trì tố cáo nhưng khoảng một tuần sau, Long tiếp tục phá hoại mộ cụ T. Lần này, bị cáo ngoài ném chất bẩn, chụp ảnh lại còn lấy đi một bộ đồ thờ bằng đá. Chị M. cùng gia đình kiểm tra thấy mất bát hương nên nhắn tin, yêu cầu Long trả lại. Bị cáo đồng ý nhưng cho hay muốn “đi tù một năm cho nhẹ đầu”. Ngày 26/11/2022, Long cầm bát hương đi trả cho vợ, trên đường di chuyển thì bị lực lượng Công an đưa về trụ sở giải quyết. 

Tại Cơ quan Công an, Long cho rằng mẹ vợ mình theo đạo Hoàng Thiên Long nên đã yểm bùa vào bát hương và “nhét bùa vào quách” chứa thi thể ông T. dẫn tới gia đình luôn lục đục, mâu thuẫn. Tháng 9/2021, Long nằm mơ thấy ông T. về báo mộng, bảo phải dỡ bùa và thay bát hương. Long nói lại việc này nhưng gia đình nhà vợ không đồng ý nên Long “ăn ngủ không yên” và quyết định phải “thay bát hương” cho “gia đạo yên ổn”.

Ngoài hành vi phá hoại nêu trên, Long bị xác định nhiều lần tới nơi chị M. đang công tác để chửi bới, quấy rối. Một số người không quen biết Long cũng bị Long nhắn tin chửi bới, đe dọa chỉ vì “có quan hệ” với chị M.

Sau khi xem xét nội dung vụ án, xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Long, Hội đồng xét xử xác định Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Ngọc Long không đưa ra được tình tiết nào mới để làm căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với bị cáo Long là 42 tháng tù về tội "Xâm phạm mồ mả".

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.