Xưởng giấy không đảm bảo phòng cháy chữa cháy ở quận Cầu Giấy vẫn vô tư hoạt động

Mặc dù đã bị chính quyền xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nhưng cơ sở sản xuất giấy tại ngõ 259 phố Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn chưa chấp hành nộp phạt, chưa khắc phục lỗi vi phạm và vẫn vô tư hoạt động.

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại ngõ 259 phố Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cơ sở sản xuất giấy trong ngõ vẫn hoạt động bình thường sau khi bị chính quyền xử phạt vi phạm hành chính về PCCC ngày 9/7/2024.

Hàng ngày, cơ sở này vẫn nhập giấy để gia công, các xe tải vận chuyển giấy chiếm gần hết lòng đường, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Các hộ dân sinh sống trong ngõ không khỏi bất an, lo lắng về nguy cơ cháy nổ luôn thường trực từ xưởng giấy nằm giữa khu dân cư.

Chú thích ảnh
Xưởng giấy vi phạm PCCC ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tá Đỗ Tuấn Anh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy cho biết, cơ sở sản xuất giấy tại ngõ 259 phố Yên Hòa có nguy cơ xảy ra cháy cao, do chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Sau khi tiếp nhận thông tin của báo Tin tức, Đội sẽ tham mưu lãnh đạo Công an quận, báo cáo UBND quận Cầu Giấy để phối hợp, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm về PCCC của cơ sở này.

Chú thích ảnh
Cơ sở vi phạm PCCC chưa chấp hành nộp phạt, chưa khắc phục vi phạm, tiếp tục nhập giấy về gia công.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức ngày 1/8, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa cho biết, chủ cơ sở sản xuất giấy vẫn chưa chấp hành nộp phạt tại Kho bạc.

Chiều 31/7, đoàn kiểm tra của phường đã phối hợp với cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH quận Cầu Giấy xuống kiểm tra lại cơ sở này. Qua kiểm tra, cơ sở vẫn chưa khắc phục được các vi phạm về PCCC, UBND phường sẽ tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật để có biện pháp tạm đình chỉ, sau đó đề nghị Công ty Điện lực Cầu Giấy cắt điện, từng bước xử lý dứt điểm các vi phạm về PCCC của cơ sở.

Như báo Tin tức đã thông tin, ngày 9/7/2024, UBND phường Yên Hòa đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 146/QĐ-XPHC đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân (chủ cơ sở, thường trú tại phường Yên Hòa) về hành vi vi phạm an toàn PCCC theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tổng số tiền phạt là 21.500.000 đồng; chủ cơ sở có trách nhiệm nộp phạt trong thời gian 10 ngày kể từ khi nhận quyết định.

Ngày 18/7/2024, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có Công điện số 06/CĐ-UBND về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành Thành phố, người đứng đầu địa phương, cơ sở trong công tác PCCC&CNCH.

Công điện nêu rõ, Thủ trưởng các đơn vị, sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn phải xác định rõ công tác PCCC&CNCH là của cả hệ thống chính trị và toàn dân, không phải chỉ riêng của lực lượng Công an. Vì vậy, phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc chủ cơ sở, chủ hộ gia đình khắc phục các tồn tại về PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Thế Đoàn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 16/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp", gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.