Xung đột tại Trung Đông: Thái Lan khẩn trương đối phó với khan hiếm xăng dầu

Chiều 19/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã triệu tập cuộc họp của Trung tâm Quản lý và Giám sát chung về tình hình Trung Đông để gấp rút giải quyết vấn đề khan hiếm nhiên liệu được ghi nhận tại nhiều trạm xăng trên phạm vi cả nước.
Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Tham dự cuộc họp có Bộ Tài chính, Bộ Năng lượng, Bộ Nội vụ, Bộ Thương mại, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Ngân sách, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC), cũng như đại diện từ các nhà điều hành nhà máy lọc dầu, các nhà buôn dầu mỏ và các nhà phân phối dầu bán buôn.

Phát biểu sau cuộc họp, Thủ tướng Anutin cho biết các cuộc kiểm tra cho thấy tất cả 6 nhà máy lọc dầu trong nước vẫn đang hoạt động hết công suất 175 triệu lít/ngày. Sản lượng dầu diesel nói riêng đạt 77 triệu lít/ngày, trong khi nhu cầu bình thường chỉ khoảng 67 triệu lít/ngày. Tuy nhiên, mức tiêu thụ hiện tại đã tăng vọt lên 84 triệu lít/ngày do lo ngại của người dân về khả năng thiếu nhiên liệu.

Ông nhấn mạnh trữ lượng dầu mỏ của Thái Lan vẫn đủ dùng trong khoảng 100 ngày, con số này tăng từ mức 62 ngày khi bắt đầu khủng hoảng. Ông cũng khẳng định việc bơm nhiên liệu khẩn cấp đang được đẩy nhanh và mọi chuyện dự kiến sẽ trở lại bình thường trong vòng 1-2 tuần.

Thủ tướng Anutin cho biết bước khẩn cấp đầu tiên là bơm nhiên liệu dự trữ. Cục Kinh doanh Năng lượng và Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) được chỉ thị bơm dầu dự trữ vào hệ thống để tăng cường niềm tin và đáp ứng nhu cầu cao bất thường.

Bên cạnh đó, các biện pháp đã được đưa ra để giải quyết việc mua nhiên liệu của các nhà phân phối bán buôn, cho phép họ mua nhiên liệu trực tiếp tại cổng nhà máy lọc dầu với giá tương đương với giá mua tại các trạm xăng. Tập đoàn Dầu khí và Kinh doanh Bán lẻ (OR) của PTT sẽ thí điểm biện pháp này.

Các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải cũng đã được đưa ra. Thủ tướng Anutin cho biết Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã ban hành lệnh miễn trừ tạm thời cho phép xe bồn chở nhiên liệu hoạt động 24/24 giờ trên toàn quốc để đẩy nhanh việc vận chuyển đến các trạm xăng.

Về kiểm soát xuất khẩu nhiên liệu, ông Anutin cho biết Thái Lan đã tạm ngừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế sang các nước khác từ ngày 1/3, ngoại trừ Lào và Myanmar, hai nước có vị trí chiến lược quan trọng trong trao đổi năng lượng liên quan đến điện và khí đốt cung cấp ngược trở lại Thái Lan.

Trong khi đó, theo Thủ tướng, việc sản xuất điện không gặp rủi ro vì Thái Lan chủ yếu dựa vào khí đốt từ Vịnh Thái Lan, có nghĩa là không có nguy cơ thiếu hụt.

Thủ tướng Anutin kêu gọi người dân Thái Lan trở lại cuộc sống bình thường và tránh tích trữ nhiên liệu. Ông cho biết nếu mức tiêu thụ trở lại mức bình thường là 67 triệu lít/ngày, nguồn cung sẽ ngay lập tức cân bằng với năng lực sản xuất.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.