Xung đột tại Trung Đông: Những hệ lụy kinh tế từ chiến sự giữa Mỹ và Israel với Iran

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo của Hiệp hội Lữ hành Nga (ATOR) ngày 2/3 ước tính các nhà điều hành tour du lịch sẽ phải chịu chi phí nhiều triệu USD cho việc khắc phục tình trạng hàng nghìn du khách mắc kẹt ở nước ngoài do xung đột leo thang tại Trung Đông.
Chú thích ảnh
Sân bay quốc tế Hamad (Qatar). Ảnh tư liệu: archdaily.com

Theo Giám đốc điều hành ATOR Maya Lomidze, chi phí sơ bộ cho chỗ ở bổ sung và hồi hương du khách lên tới 772,7 triệu ruble (tương đương 10 triệu USD). Tuy nhiên, đây không phải là chi phí bất ngờ đối ngành du lịch Nga. Giám đốc Hiệp hội hỗ trợ du lịch Tourpomoshch, ông Aleksandr Osauenko, giải thích, trong năm ngoái, các công ty du lịch Nga đã phải chịu thêm khoản chi phí 10 tỷ ruble do các cuộc xung đột giữa Iran và Israel. Mỗi công ty lớn phải chi ít nhất 700 - 800 triệu ruble.

Chiến sự leo thang ở Trung Đông, cùng với việc hoãn, hủy hàng loạt chuyến bay đã ảnh hưởng đến ít nhất 60.000 khách du lịch quốc tế. Theo ATOR, hiện có khoảng 50.000 người đang mắc kẹt ở Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), 1.000 người ở Qatar, 700 người ở Oman, 300 người ở Bahrain và khoảng 8.000 người khác đang ở các nước thứ ba.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Du lịch Nga (PCT), ông Dmitry Gorin, cho biết các công ty du lịch phải chịu thêm chi phí lưu trú, ăn uống và các chuyến bay thay thế cho những người này. Bên cạnh đó, do có lượng lớn hành khách mắc kẹt tại các sân bay nên không phải lúc nào các hãng hàng không cũng cung cấp được đầy đủ các dịch vụ. Chưa kể, những khác biệt về chính sách của các khách sạn cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ lưu trú cho nhiều người và đội chi phí phải trả của các công ty du lịch. 

Một tổn thất đáng kể khác là các tour du lịch bị hủy. ATOR lưu ý rằng nhiều công ty lữ hành đang cung cấp dịch vụ hủy tour mà không khấu trừ chi phí thực tế (AIE), sắp xếp lại lịch trình hoặc thay đổi điểm đến cho các đặt chỗ đến hết ngày 8/3.

Việc hủy các chuyến bay không chỉ ảnh hưởng đến các hãng hàng không Nga mà còn cả các hãng hàng không quốc tế. Theo Cirium, 40% số chuyến bay đến các nước Trung Đông và vùng Vịnh đã bị hủy vào cuối tuần. Emirates, Dubai, Air Arabia và Air India Express tạm ngừng các chuyến bay ít nhất đến ngày 2/3. Một nguồn tin của Kommersant cho rằng các hoạt động hàng không bình thường sẽ được nối lại vào ngày 3/3.

Phóng viên TTXVN tại Singapore cho biết 26 chuyến bay của Singapore Airlines (SIA) và hãng hàng không giá rẻ Scoot của SIA với lịch bay từ ngày 28/2 - 7/3 đã bị hủy. Người phát ngôn của SIA cho biết sự an toàn của khách hàng và nhân viên là ưu tiên hàng đầu. Hãng sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình ở Trung Đông và điều chỉnh lộ trình bay khi cần thiết. Những khách hàng bị hủy chuyến sẽ được sắp xếp các chuyến bay thay thế hoặc nhận bồi hoàn 100% số tiền vé chưa sử dụng.

Phóng viên TTXVN tại Seoul cho biết các doanh nghiệp Hàn Quốc đang phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và xúc tiến thương mại ở Trung Đông theo hướng thận trọng hơn nhằm giảm thiểu rủi ro. Thương hiệu xe sang Genesis thuộc tập đoàn Hyundai Motor đang cân nhắc khả năng điều chỉnh hoặc hủy chương trình quảng bá Giải đua xe sức bền thế giới 2026 (WEC) tại Qatar. Korean Air tạm ngừng đường bay Incheon - Dubai đến hết ngày 5/3. Đây là hãng nội địa duy nhất khai thác chặng bay này với tần suất 7 chuyến khứ hồi/ tuần. Việc tạm dừng gây gián đoạn đáng kể kết nối giữa Hàn Quốc và UAE.

Trong khi đó, KB Financial Group tăng cường giám sát biến động thị trường và triển khai chương trình hỗ trợ phục hồi, cung cấp vốn lưu động tối đa 500 triệu won (gần 343.000 USD) cho doanh nghiệp hoạt động tại khu vực có xung đột. Shinhan Financial Group áp dụng gói hỗ trợ đặc biệt cho các nhà xuất khẩu và doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường. Hana Financial Group công bố gói hỗ trợ khẩn cấp 12.000 tỷ won, trong khi Woori Financial Group giám sát chặt chẽ thanh khoản cũng như biến động trên thị trường ngoại hối. 

Giới chuyên gia nhận định, khi xung đột ở Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ phải ưu tiên quản trị rủi ro và ổn định hoạt động, thay vì mở rộng hay đẩy mạnh quảng bá tại khu vực này.

Còn tại Thái Lan, Bộ Năng lượng nước này ra lệnh tạm dừng khẩn cấp xuất khẩu dầu mỏ để đảm bảo an ninh năng lượng trong nước. Bộ trưởng Năng lượng Auttapol Rerkpiboon cho biết Trung tâm giám sát năng lượng khẩn cấp đã được thành lập để theo dõi sát các biến động thị trường và xây dựng các kịch bản ứng phó. Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ kích hoạt Quỹ Dầu mỏ để trợ giá nhiên liệu, giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân trước đà tăng của giá dầu thế giới.

Bên cạnh việc dừng xuất khẩu dầu mỏ, Thái Lan cũng có kế hoạch tăng sản lượng khí đốt tự nhiên tại Vịnh Thái Lan, đồng thời yêu cầu các nhà máy điện than và thủy điện vận hành tối đa công suất. Tính đến ngày 1/3, dự trữ dầu của Thái Lan hiện có khoảng 7,66 tỷ lít, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước trong khoảng 60 ngày. Dù khẳng định nguồn cung hiện tại vẫn ổn định song giới chức nước này khuyến cáo người dân nên bắt đầu tiết kiệm năng lượng.

Tâm Hằng - Ngọc Khương - Đức Thắng - Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc tập trung phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới

Trung Quốc tập trung phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện nước này vừa ban hành “Ý kiến về phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới”, đề ra 19 biện pháp thúc đẩy đổi mới khoa học – công nghệ, nâng cấp công nghiệp, chuyển đổi xanh, cải cách thể chế, phát triển nhân lực.

UNDP: Việt Nam thuộc nhóm giảm nghèo đa chiều nhanh trên thế giới

UNDP: Việt Nam thuộc nhóm giảm nghèo đa chiều nhanh trên thế giới

Ngày 12/10, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố Chỉ số Nghèo đa chiều toàn cầu (MPI) năm 2026, ghi nhận Việt Nam thuộc nhóm quốc gia đạt tiến bộ nhanh trong giảm nghèo đa chiều, trong bối cảnh số người chịu cảnh nghèo đói cùng cực trên toàn cầu tăng lần đầu tiên kể từ khi chỉ số này được thiết lập năm 2010.

Hình minh họa. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Iran dọa đánh vào ‘huyết mạch kinh tế Mỹ’ trị giá hơn 2.000 tỷ USD tại vùng Vịnh

Quan chức an ninh Iran Mohsen Rezaei cảnh báo Tehran có thể phá hủy các trung tâm dữ liệu, cơ sở trí tuệ nhân tạo (AI) và tuyến cáp liên quan đến Mỹ tại vùng Vịnh nếu chiến tranh tái diễn. Ông tuyên bố những tài sản này là “huyết mạch” kinh tế của Mỹ trong khu vực, có tổng giá trị hơn 2.000 tỷ USD, đồng thời khẳng định Iran đã chuẩn bị phương án đáp trả với quy mô lớn hơn.

Hội nghị IMF-WB: AI thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, châu Á hưởng lợi

Hội nghị IMF-WB: AI thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, châu Á hưởng lợi

Ngày 12/10, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định làn sóng đầu tư mạnh vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở mức khoảng 3%, đồng thời mang lại lợi ích đáng kể cho các nền kinh tế châu Á tham gia chuỗi cung ứng phần cứng, trong đó có Thái Lan.

El Niño lập kỷ lục nhiệt độ tại Thái Bình Dương

El Niño lập kỷ lục nhiệt độ tại Thái Bình Dương

Ngày 12/10, Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu  cho biết nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực giám sát El Nino đặc trưng ở Thái Bình Dương (gọi là khu vực Nino3.4) đã đạt mức kỷ lục 29,7 độ C trong tháng 9.