Các nước nhập khẩu dầu lớn chịu ảnh hưởng do xung đột tại Trung Đông

Theo các nhà phân tích của Bloomberg Economics (BE), nếu tình trạng giá dầu tăng cao kéo dài do xung đột tại Trung Đông sẽ gây thiệt hại cho các nước nhập khẩu lớn như Trung Quốc, châu Âu và Ấn Độ, trong khi được hưởng lợi sẽ là các quốc gia xuất khẩu như Nga, Canada và Na Uy.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ chế truyền dẫn chính từ cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông đến nền kinh tế thế giới là thông qua dầu mỏ. Giá dầu Brent đã tăng tới 13% lên trên 82 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025, trước khi giảm trở lại trong phiên 2/3 tại châu Á.

Ông Ziad Daoud, nhà kinh tế phụ trách các thị trường mới nổi của BE và bà Dina Esfandiary, người phụ trách địa chính trị Trung Đông, cho biết, Iran cung cấp khoảng 5% lượng dầu toàn cầu, và nếu nguồn cung này hoàn toàn bị gián đoạn, giá dầu sẽ tăng khoảng 20%. Hơn nữa, khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển Hormuz và nếu eo biển này bị đóng cửa, giá dầu có thể tăng vọt lên tới 108 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư đa quốc gia TD Securities, các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nếu nguồn cung dầu thô từ Iran bị gián đoạn, vì họ nhập khẩu khoảng 99% lượng dầu xuất khẩu của Iran, tương đương khoảng 13% lượng dầu thô nhập khẩu bằng đường biển của Trung Quốc vào năm 2025. Trung Quốc sẽ mất đi một nguồn cung dầu thô giá rẻ khác. Khi đó, Nga sẽ được hưởng lợi khi Ấn Độ và Trung Quốc có khả năng chuyển sang dầu thô Ural được giảm giá mạnh.

Diễn biến thị trường trên thực tế sẽ phụ thuộc vào những gì sẽ diễn ra sắp tới. Các nhà phân tích nhận định phản ứng của Iran sẽ tiếp tục leo thang. Ông Shane Oliver, nhà kinh tế trưởng tại công ty dịch vụ tài chính AMP Ltd., dự đoán có 60% khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tuyên bố chiến thắng trong khoảng một tuần tới. Kịch bản khác sẽ liên quan đến một cuộc đối đầu kéo dài hơn và giá dầu có thể tăng gấp đôi lên khoảng 150 USD/thùng.

Lê Minh/TTXVN - Theo Bloomberg

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.