Xung đột tại Trung Đông: Nhật Bản, Hàn Quốc tăng cường biện pháp bảo hộ công dân

Trước những diễn biến quân sự phức tạp tại Trung Đông, một số quốc gia châu Á cũng khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho công dân và đánh giá tác động tình hình.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên tại thành phố Tel Aviv, Israel sau các vụ phóng tên lửa đáp trả của Iran hướng tới lãnh thổ Israel, ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã chỉ thị các bộ ngành liên quan tăng cường thu thập thông tin và thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho những công dân Nhật Bản đang mắc kẹt ở các nước Trung Đông. Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong một dòng thông báo đăng trên tài khoản X vào ngày 28/2, Thủ tướng Takaichi cho biết Chính phủ đã lập tức triển khai các biện pháp phòng ngừa cho tình huống khẩn cấp như khuyến nghị công dân Nhật Bản sơ tán sớm khỏi khu vực. Ngay trong chiều nay, Văn phòng Thủ tướng đã thành lập “Phòng liên lạc thông tin về tình hình Iran” để tiến hành thu thập thông tin.

Cùng ngày, tại Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ thị các bộ ngành hữu quan đánh giá tác động tiềm tàng của các hoạt động quân sự tại Trung Đông, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc ở khu vực nói trên.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo tối 28/2 của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhận định căng thẳng ở Trung Đông đang leo thang nhanh chóng và tình hình hiện tại sẽ có tác động sâu rộng đến nhiều quốc gia trong khu vực. Theo bộ này, Hàn Quốc đã kích hoạt Lực lượng Đặc nhiệm bảo vệ công dân Hàn Quốc ở nước ngoài vào chiều cùng ngày. Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jin Ah đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa trụ sở Bộ và các đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran và Israel nhằm cập nhật diễn biến tình hình, đồng thời rà soát các biện pháp bảo đảm an toàn cho công dân Hàn Quốc. Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc cũng triệu tập cuộc họp phối hợp giữa ngoại giao và an ninh. Cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình Iran, kêu gọi tất cả các bên liên quan nỗ lực hết sức để hạ nhiệt tình hình khu vực.

Phạm Tuân - Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.