Xung đột tại Trung Đông: Iran nêu quan điểm về quyền tự vệ

Ngày 28/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran có quyền đáp trả hành động quân sự mà Israel phối hợp với Mỹ tiến hành nhằm vào nước này trước đó cùng ngày, cho rằng hành động này không chỉ nhằm vào nước CH Hồi giáo mà còn ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Rasht, miền Bắc Iran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran đã đưa ra thông điệp như vậy trong cuộc điện đàm với các ngoại trưởng Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait, Bahrain và Iraq. Ông Araghchi nhấn mạnh xung đột hiện nay không chỉ ảnh hưởng đến người dân Iran mà còn tác động tới các quốc gia khác trong khu vực.

Các nguồn tin chính thức của Iran và Israel đã ghi nhận thương vong đầu tiên của mỗi bên sau đợt tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran và Tehran đáp trả. Sáng 28/2, một quan chức Israel cho biết nước này đang chuẩn bị cho khả năng xung đột kéo dài nhiều ngày với Iran, trong đó giai đoạn đầu của cuộc tấn công dự kiến kéo dài 4 ngày.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết kênh liên lạc giữa Iran và Mỹ thông qua Thụy Sĩ vẫn đang được duy trì. Theo ông Nicolas Bidault, quan chức phụ trách truyền thông của bộ trên, Thụy Sĩ vẫn thường đóng vai trò trung gian nhằm hỗ trợ các bên liên quan đối thoại. Quan chức này lưu ý thêm, với vai trò bảo vệ lợi ích của Mỹ tại Iran, Bern duy trì một kênh liên lạc giữa Tehran và Washington, đồng thời khẳng định kênh này hiện đang được vận hành.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.