Xung đột tại Trung Đông: Bahrain sơ tán dân gần căn cứ quân sự Mỹ

Ngày 28/2, Bahrain thông báo đang sơ tán người dân khỏi khu vực Juffair, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, sau khi Iran tấn công tên lửa vào khu vực này.
Chú thích ảnh
Tàu của hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Cùng ngày, Ngoại trưởng Italy, ông Antonio Tajani cho biết đường băng tại căn cứ Ali Al Salem của Kuwait, nơi binh lính Italy đồn trú, đã bị hư hại đáng kể. Tuy nhiên, không có nhân viên người Italy nào bị thương.

Căn cứ Ali Al Salemlà nơi đóng quân của các nhân viên không quân Italy tham gia Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Kuwait từ năm 2019 để thực hiện các hoạt động giám sát chống tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở Iraq. Văn phòng Thủ tướng Italy cho biết: "Trong thời điểm đặc biệt khó khăn này, Italy một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với thường dân Iran”. Thủ tướng Giorgia Meloni nhấn mạnh "sẽ ủng hộ mọi sáng kiến dẫn đến việc giảm bớt căng thẳng".

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức SANA của Syria đưa tin 4 người đã thiệt mạng sau khi một quả tên lửa rơi trúng một tòa nhà ở miền Nam nước này, và một số người bị thương do vụ nổ tên lửa tại khu công nghiệp trong thành phố Sweida.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.