Iran tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông

Truyền thông quốc tế đưa tin các lực lượng của Iran đã tấn công căn cứ hải quân của Mỹ tại Bahrain, sau khi "hàng chục” tên lửa đạn đạo được phóng về phía Israel nhằm đáp trả vụ tấn công trước đó cùng ngày của nước này nhằm vào nước CH Hồi giáo.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên tại thành phố Tel Aviv, Israel ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Iran đồng thời tuyên bố "đưa vào tầm ngắm" tất cả các căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ tại Trung Đông.

Có thông tin về các vụ nổ tại Bahrain, được cho là có thể do tên lửa của Iran.  

Trước đó, cùng ngày, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó đã triển khai “đợt đầu tiên” gồm thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.