Xung đột tại Trung Đông đẩy chứng khoán châu Á trượt dốc

Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 16/10 do lo ngại cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza có thể dẫn đến một cuộc chiến khu vực, cùng với cảnh báo giá dầu có thể tăng cao, gây khó khăn cho nỗ lực kiềm chế lạm phát của các ngân hàng trung ương.
Chú thích ảnh
Màn hình điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei (dưới) tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 1,6% xuống 31.786,78 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,2% xuống 17.777,03 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,4% xuống 3.075,99 điểm.

Chứng khoán Singapore, Seoul, Đài Bắc, Wellington và Manila cũng nằm trong vùng âm.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành JPMorgan Chase & Co Jamie Dimon trước đó đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng địa chính trị nếu giao tranh lan rộng. Theo ông, xung đột ở Ukraine cùng với các cuộc tấn công vào Israel hồi tuần trước có thể có tác động lan rộng đến thị trường năng lượng và thực phẩm, thương mại toàn cầu và các mối quan hệ địa chính trị.

Sự bất ổn này đã đè nặng lên chứng khoán Phố Wall, với chỉ số Nasdaq và S&P 500 đều giảm, trong khi giá dầu tăng gần 6%.

Bên cạnh đó, các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao những phát biểu của các nhà hoạch định chính sách Fed trong tuần này, trong đó có Chủ tịch Jerome Powell, với hy vọng tìm kiếm được định hướng về kế hoạch lãi suất của ngân hàng trung ương này.

Trong vài tuần gần đây, một số quan chức Fed đã đánh tiếng về việc họ sẵn sàng giữ nguyên lãi suất, trấn an lo ngại về việc lãi suất sẽ tiếp tục thắt chặt, dẫn đến nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 5,63 điểm (tương đương 0,49%) xuống 1.149,10 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,83 điểm (tương đương 0,35%) xuống 238,22 điểm.

Minh Hằng (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.