Chứng khoán Mỹ chờ đợi số liệu CPI

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên 11/10, giữa lúc giới giao dịch đang chờ đợi số liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ, trong khi đà tăng giá sản xuất nhanh hơn dự đoán không tác động nhiều đến thị trường.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 33.804,87 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,4% lên 4.376,95 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,7% lên 13.659,68 điểm.

Chuyên gia Edward Moya của nền tảng giao dịch OANDA nhận định thị trường chứng khoán tăng điểm nhờ các bình luận theo chiều hướng không tăng lãi suất thêm nữa của nhiều quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Nhưng theo chuyên gia này, việc có quá nhiều rủi ro địa chính trị và mùa báo cáo lợi nhuận bắt đầu đã khiến giới đầu tư chỉ mua vào một cách thận trọng.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed cho thấy các quan chức của ngân hàng này nhất trí duy trì lãi suất ở mức cao “thêm một thời gian” cho đến khi lạm phát thể hiện đà giảm ổn định. Nhưng chuyên gia Peter Cardillo của công ty quản lý tài sản Spartan Capital cho biết cuộc họp này diễn ra trước khi có xung đột Israel-Hamas, vậy nên thị trường không phản ứng đáng kể với nội dung biên bản lần này.

Thị trường đang hướng sự chú ý tới chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sắp được công bố, trong bối cảnh giá sản xuất tại Mỹ đã tăng mạnh hơn dự đoán trong tháng Chín do giá thực phẩm và năng lượng tăng.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 11/10, VN-Index tăng 7,12 điểm lên 1.150,81 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 543 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 12.194 tỷ đồng. Toàn sàn có 265 mã tăng giá, 213 mã giảm giá và74 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 2,83 điểm lên 237 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 92 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.880 tỷ đồng. Toàn sàn có 100 mã tăng giá, 54 mã giảm giá và 73 mã đứng giá.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.