Xung đột tại Trung Đông: Anh triệu tập họp khẩn với 35 nước 

Căng thẳng quanh eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí hóa lỏng toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kéo theo các động thái ngoại giao và quân sự dồn dập từ nhiều bên.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô London ngày 1/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 1/4 thông báo London sẽ tổ chức cuộc họp với khoảng 35 quốc gia vào cuối tuần này nhằm tìm giải pháp khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, vốn gần như bị tê liệt kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2.

Theo đó, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper sẽ chủ trì cuộc họp, tập trung đánh giá các biện pháp ngoại giao và chính trị để khôi phục tự do hàng hải, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và thủy thủ mắc kẹt, nối lại vận chuyển các mặt hàng thiết yếu.

Ngoài cuộc họp trên, Anh cũng dự kiến triệu tập các nhà hoạch định quân sự để chuẩn bị phương án đảm bảo an ninh tuyến đường biển khi giao tranh kết thúc. Tuy nhiên, ông Starmer thừa nhận việc mở lại eo biển “không dễ dàng”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc đảm bảo eo biển Hormuz thông suốt nên là trách nhiệm của các quốc gia phụ thuộc vào tuyến đường này, thay vì Washington. Ông nhấn mạnh “không có lý do gì để Mỹ phải làm việc đó”.

Một diễn biến đáng chú ý khác là Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) được cho là đang vận động Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực để mở lại eo biển Hormuz.

Cũng trong ngày 1/4, Philippines – quốc gia phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu cho biết, đã làm việc trực tiếp với Iran để đề nghị đảm bảo hành lang an toàn cho các chuyến tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Manila đề nghị Tehran công nhận Philippines là “quốc gia không thù địch”, qua đó cho phép tàu treo cờ nước này và các lô dầu được đi lại an toàn. Động thái diễn ra trong bối cảnh Philippines vừa ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng khi giá nhiên liệu tăng kỷ lục.

Phương Hoa  (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.