Xung đột tại Sudan bước sang tuần thứ 6, khủng hoảng nhân đạo ngày một nghiêm trọng

Đêm 19 và sáng 20/5, giao tranh vẫn tiếp diễn giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch. Nhiều cuộc không kích đã xảy ra ở các khu vực lận cận thủ đô Khartoum trong bối cảnh nhiều dân thường đang bị mắc kẹt trong cuộc chiến và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng khi xung đột đã bước sang tuần thứ sáu liên tiếp.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên trong giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự RFS tại thủ đô Khartoum ngày 15/4/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Các nhân chứng cho biết không kích đã xảy ra ở Omdurman và Bahri. Đây là hai thành phố nằm dọc sông Nile, gần sát thủ đô Khartoum. Một số cuộc không kích xảy ra gần đài truyền hình quốc gia ở Omdurman.

Các nhân chứng ở Khartoum cho biết tình hình tương đối yên tĩnh mắc dù thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng súng nổ.

Cuộc xung đột bắt đầu nổ ra từ ngày 15/4 đã khiến hơn 1,1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán hoặc di tản sang các nước láng giềng. Khoảng 705 người đã bị thiệt mạng và gần 5.300 người đã bị thương.

Chính phủ Mỹ đang đóng vai trò trung gian giữa quân đội Sudan và RSF. Phía Mỹ cho biết hai bên đã đồng ý tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao các mặt hàng viện trợ nhân đạo và bảo vệ thường dân khi hai bên gặp nhau tại Saudi Arabia vào đầu tháng này.

Quân đội Sudan và RSF đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn nhiều lần, nhưng các trận đánh vẫn tiếp diễn. Ngày càng có nhiều lo ngại cho rằng cuộc xung đột này có thể gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo liên quan đến các quốc gia xung quanh Sudan vì chưa có dấu hiệu cho thấy có khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Chú thích ảnh
Người dân sơ tán tránh xung đột tại Khartoum, Sudan, ngày 19/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ Nam Sudan ngày 19/5 đã lên tiếng bảo vệ vai trò hòa giải và nỗ lực của nước này nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở nước láng giềng Sudan, sau những chỉ trích từ chính quyền Khartoum.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nam Sudan khẳng định chính phủ nước này đã và đang tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải cho cuộc xung đột ở Sudan, trong khuôn khổ Cơ quan Phát triển liên chính phủ Đông Phi (IGAD) với “sự vô tư tối đa”, đồng thời giải thích thêm “khái niệm hòa giải” hàm ý chỉ sự tiếp xúc “cân bằng với tất cả các bên”.

Hôm 18/5, Bộ Ngoại giao Sudan đã gửi thông điệp “phản đối” tới Nam Sudan, sau khi một quan chức RSF thực hiện chuyến thăm tới Juba trong tuần này. Đặc phái viên Youssef Isha của Chỉ huy RSF - Tướng Mohamed Hamdan Daglo - đã gặp Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và đại diện của IGAD tại Juba hôm 17/5.

Trong cuộc họp báo diễn ra sau đó, ông Isha tuyên bố RSF sẵn sàng tham gia mọi nỗ lực của Tổng thống Kiir nhằm thúc đẩy hòa bình lâu dài ở Sudan.

Thanh Bình - Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.