Ít nhất 676 người thiệt mạng trong những cuộc đụng độ ở Sudan

Theo báo cáo được Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) công bố ngày 14/5, ít nhất 676 người đã thiệt mạng do đụng độ giữa quân đội Sudan và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).
Chú thích ảnh
Khói bốc lên trong cuộc giao tranh tại Khartoum, Sudan, ngày 1/5/2023. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, báo cáo của OCHA có đoạn: “Những cuộc đụng độ giữa Các Lực lượng Vũ trang Sudan và RSF đã diễn ra suốt 30 ngày liên tiếp, đặc biệt là trong và xung quanh thủ đô Khartoum, khiến ít nhất 676 người thiệt mạng và 5.576 người bị thương”.

Theo báo cáo, đã có hơn 936.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột kể từ hôm 15/4, bao gồm khoảng 736.200 người di tản ở trong nước và khoảng 200.000 người tị nạn tại các nước láng giềng.

Kể từ khi những cuộc đụng độ nổ ra hồi giữa tháng 4, cư dân thủ đô Khartoum đã phải đối mặt với tình cảnh thiếu lương thực trầm trọng, đặc biệt là sau khi hàng chục nhà máy bị cướp phá và phóng hỏa. Liên hợp quốc (LHQ) ước tính khoảng 15,8 triệu người, tương đương khoảng 1/3 dân số Sudan, sẽ cần viện trợ nhân đạo vào năm 2023 và con số này có thể sẽ tăng lên do xung đột.

Ngày 11/5, tại thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia, các bên đối địch ở quốc gia Đông Bắc Phi đã ký “Tuyên bố cam kết bảo vệ dân thường dân Sudan” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp và đảm bảo cho công tác sơ tán dân thường được tiến hành một cách an toàn. Tuy nhiên, hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận và tiếp tục đụng độ vũ trang.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.