Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị tổ chức đàm phán hòa giải cho Sudan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara sẵn sàng hỗ trợ nếu các bên quân sự đối đầu ở Sudan đồng ý ngồi vào bàn đàm phán. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Getty Images

Hãng RT dẫn phát biểu của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngày 9/5 cho hay Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán cho Sudan nếu các bên tham chiến đưa ra quyết định bắt đầu đàm phán toàn diện.

Trong một cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền của Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan, ông Erdogan đã bày tỏ lòng tiếc thương và lo ngại về con số thương vong ngày càng tăng do cuộc xung đột vũ trang nổ ra từ giữa tháng 4 tại quốc gia châu Phi này. 

Ông cũng đề cập đến những nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ ở Sudan và sơ tán họ về nước. 

Ngoài ra, Tổng thống Erdogan nêu rõ Ankara sẽ tiếp tục nỗ lực giữ liên lạc với Liên hợp quốc để đảm bảo rằng các nhu cầu nhân đạo cấp bách của người dân Sudan được đáp ứng.

Mặc dù một vòng đàm phán ngừng bắn giữa quân đội Sudan và phong trào bán dân sự RSF đã diễn ra vào ngày 6/5 tại thành phố ven biển Jeddah của Saudi Arabia, do Washington hậu thuẫn, một nhà ngoại giao Saudi Arabia nói với hãng thông tấn AFP rằng các cuộc thảo luận đó không mang lại “tiến bộ lớn nào”.

Theo Bộ Y tế Sudan, tình hình giao tranh dữ dội nổ ra do việc tranh giành quyền lực giữa hai tướng lĩnh ở Sudan đã khiến ít nhất 550 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người bị thương.

Cơ quan về người tị nạn của Liên hợp quốc đang tìm kiếm 445 triệu USD để hỗ trợ ngay lập tức cho khoảng 860.000 người tị nạn và người hồi hương từ Sudan trên khắp Chad, Nam Sudan, Ai Cập, Ethiopia và Cộng hòa Trung Phi.

Tổng thống Erdogan - người đang nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ ba vào ngày 14/5 tới, đã cố gắng đặt Ankara làm trung gian hòa giải trong một số cuộc xung đột khác, trong đó có cả cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine.

Vào tháng 12 năm ngoái, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích phương Tây “khiêu khích” thay vì đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh những nỗ lực của Ankara trong việc làm trung gian cho thỏa thuận hành lang ngũ cốc ở Biển Đen.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.