Giao tranh tại Sudan: LHQ kêu gọi gần 2,6 tỷ USD để hỗ trợ nhân đạo

Ngày 17/5, người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ở Geneva, Giám đốc phụ trách điều phối, ông Ramesh Rajasingham cho biết kế hoạch ứng phó nhân đạo của LHQ đang cần 2,56 tỷ USD để trợ giúp những người bị ảnh hưởng bởi cuộc giao tranh tại Sudan.
Chú thích ảnh
Người dân tị nạn nhận lương thực cứu trợ tại Bentiu, Nam Sudan ngày 6/2/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo ông Rajasingham, hiện nay 25 triệu người, tức hơn một nửa dân số Sudan, đang cần trợ giúp nhân đạo và cần được bảo vệ. Ông nhấn mạnh: “Đây là số người gần trợ giúp nhiều nhất từng ghi nhận tại nước này” và “con số gần 2,6 tỷ USD cũng là khoản tiền lớn nhất được kêu gọi hỗ trợ nhân đạo cho Sudan”.

Khoản tiền kêu gọi trên cao hơn mức 1,75 tỷ USD ước tính vài tháng trước đây. Ngoài ra, LHQ ước tính cần thêm 470,4 triệu USD để hỗ trợ những người Sudan đã phải rời khỏi đất nước để lánh nạn.

Cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo đe dọa gây bất ổn khu vực, khiến hơn 700.000 người phải sơ tán trong nước và khoảng 200.000 người phải sang các nước láng giềng tị nạn.

Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) ngày 17/5 đã kêu gọi 472 triệu USD để hỗ trợ hơn 1 triệu người trong 6 tháng tới.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.