Xung đột ở Ukraine làm lộ lỗ hổng trong ngành công nghiệp quân sự của Mỹ

Lầu Năm Góc vừa thông báo chi tiết về yêu cầu ngân sách trị giá 842 tỷ USD mà các quan chức cho biết tập trung vào đối phó với Trung Quốc. Nhưng ngân sách này cũng phản ánh một điều là xung đột ở Ukraine đã làm Lầu Năm Góc nhận thấy cần làm cách khác để đảm bảo có đủ vũ khí trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo tờ Politico, xung đột ở Ukraine đã làm lộ một lỗ hổng trong ngành công nghiệp quân sự của Mỹ khi các nhà sản xuất vũ khí phải chật vật đáp ứng nhu cầu về tên lửa và đạn dược.

Lần đầu tiên, Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu Quốc hội cấp tiền để mua những vũ khí này trong nhiều năm, thay vì đặt hàng hàng năm. Các quan chức Mỹ hi vọng động thái này sẽ giúp tăng cường sản xuất vũ khí lên mức cao hơn cho cuộc chiến trong tương lai.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã sử dụng hình thức hợp đồng nhiều năm cho các chương trình máy bay và tàu vì hợp đồng kiểu này tiết kiệm tiền và đảm bảo dòng sản xuất ổn định. Sử dụng các loại hợp đồng tương tự cho đạn dược sẽ giúp ngành vũ khí hiểu rõ hơn về số lượng Bộ Quốc phòng Mỹ dự định mua, giúp các công ty quốc phòng lớn thương lượng các đơn đặt hàng số lượng lớn với các nhà cung cấp của mình.

Một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết xung đột ở Ukraine đã khiến Mỹ nhận ra rằng cần phải có một cơ sở công nghiệp vũ khí hiệu quả hơn cho chính mình.

Lầu Năm Góc đang đề nghị Quốc hội cấp 30,6 tỷ USD trong năm tài khóa 2024 để mua đạn dược, tăng 5,8 tỷ USD so với yêu cầu trong năm tài khóa 2023. Trong đó, sẽ có hàng tỷ USD dành cho đạn dược, tên lửa chiến thuật và chiến lược, cùng với ngân sách để phát triển công nghệ.

Quan chức Mỹ nói trên cho biết mặc dù thay đổi chiến lược mua vũ khí nói trên xuất phát từ cuộc chiến ở Ukraine, nhưng hầu hết các loại vũ khí này hiện không được chuyển đến Ukraine. Lầu Năm Góc hy vọng có tiền để hỗ trợ Ukraine trong xung đột chủ yếu thông qua ngân sách bổ sung mà Quốc hội phê chuẩn, mặc dù chỉ có một lượng ít trong ngân sách dành cho Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine hàng năm.

Theo quan chức trên, những gì họ đang làm ở đây là chiến lược rộng lớn hơn cho một cuộc chiến ở tầm cao hơn.

Bộ Quốc phòng Mỹ đang nghiên cứu áp dụng các chiến lược mua sắm tương tự đối với một số hệ thống vũ khí được gửi đến Ukraine, cụ thể là hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, hệ thống tên lửa dẫn đường phóng loạt và đạn pháo 155mm. Tuy nhiên, cần phải làm nhiều việc hơn, vừa trình yêu cầu lên quốc hội và thuyết phục ngành công nghiệp vũ khí rằng nhu cầu sẽ còn tiếp tục sau cuộc xung đột Ukraine.

Ngoài đạn dược, yêu cầu ngân sách của Lầu Năm Góc cũng gồm 37,7 tỷ USD để hiện đại hóa bộ ba hạt nhân, cũng như 145 tỷ USD để mua sắm và 170 tỷ USD dành cho nghiên cứu, phát triển công nghệ và kỹ thuật. Đây là những khoản đầu tư lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Đề xuất ngân sách cũng có khoản 29,8 tỷ USD để đánh bại và phòng thủ tên lửa; 11 tỷ USD dành cho tên lửa cận âm tầm xa và siêu vượt âm; khoản ngân sách không gian lớn nhất từ ​​trước đến nay là 33,3 tỷ USD; 13,5 tỷ USD cho các hoạt động trên không gian mạng; và 9,1 tỷ USD cho Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương.

Thùy Dương

Dành cho bạn

WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu lên mức 3,9%

WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu lên mức 3,9%

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa điều chỉnh tăng mạnh dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu trong năm 2026 lên 3,9%, cao hơn gấp đôi so với ước tính trước đó. Sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đã bù đắp cho những tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Hàn Quốc lần đầu tiên phóng thử tên lửa siêu thanh

Hàn Quốc lần đầu tiên phóng thử tên lửa siêu thanh

Ngày 8/10, Hàn Quốc đã tiến hành vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của một phương tiện lượn siêu thanh (HGV). Tổng thống Lee Jae Myung đã trực tiếp quan sát vụ phóng, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin Chul và các quan chức khác.

Israel - Anh đạt thỏa thuận về Tổng lãnh sự quán tại Đông Jerusalem

Israel - Anh đạt thỏa thuận về Tổng lãnh sự quán tại Đông Jerusalem

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 8/10, Chính phủ Israel cho biết, đã đạt thỏa thuận với Anh về quy chế hoạt động của Tổng lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem. Theo thỏa thuận, cơ sở ngoại giao này sẽ không còn hoạt động với tư cách Tổng lãnh sự quán, song một nhóm nhỏ các nhà ngoại giao Anh sẽ tiếp tục làm việc tại đây dưới tên gọi Phái bộ Anh tại Jerusalem.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự tại khu vực này và yêu cầu quân đội chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump cân nhắc nhiều phương án tác chiến khi mà các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran chưa đạt tiến triển đáng kể.