Chính quyền Tổng thống Biden 'bật đèn xanh' để người tị nạn Ukraine thêm thời gian ở Mỹ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang “bật đèn xanh” để hàng nghìn người Ukraine rời quê hương vì xung đột bùng phát cách đây một năm được ở lại Mỹ lâu hơn.
Chú thích ảnh
Người tị nạn Ukraine tại Tijuana, Mexico ngày 4/5/2022. Ảnh: AP 

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin chính quyền Tổng thống Biden đã xác nhận thông tin trên hôm 13/3. Đây được coi là quyết định trợ giúp những người Ukraine vốn được phép ở lại Mỹ một năm và sắp đến thời kỳ hết hạn.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết việc gia hạn dành cho một số công dân Ukraine nhất định và người thân của họ, những người đã đến Mỹ trước khi chương trình Uniting for Ukraine được khởi động.

Bộ An ninh Nội địa cho biết những người này nằm trong nhóm đến Mỹ từ 24/2/2022 đến 25/4/2022 và thuộc diện di dân theo chương trình nhân đạo. Họ không cần phải đệ đơn xin gia hạn với chính phủ Mỹ. Trong 4 tuần tới, Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ xem xét các trường hợp công dân Ukraine thuộc nhóm này để gia hạn cho họ.

Trong khi đó, công dân Ukraine nhập cảnh vào Mỹ theo Uniting for Ukraine thường có 2 năm di dân theo chương trình nhân đạo tại Mỹ. Còn đồng hương của họ đến Mỹ trước khi chương trình này có hiệu lực chỉ được phép ở lại xứ sở cờ hoa trong một năm.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, đã có hàng nghìn công dân Ukraine đến Mỹ để tránh xung đột. Chính phủ Mỹ sử dụng một chương trình có tên di dân theo chương trình nhân đạo để họ có thể nhập cảnh. Chương trình này là cách để cho phép người từ những quốc gia khác đến Mỹ do tình huống nhân đạo khẩn cấp nhưng trong thời gian có giới hạn chỉ từ 1-2 năm.

Điều này gây căng thẳng cho hàng nghìn người trong không biết liệu họ có bị đuổi khỏi Mỹ sau khi hết thời hạn được cho phép. Nó còn gây khó khăn cho doanh nghiệp tuyển dụng những lao động này.

Ukraine và nhập cư đều là những chủ đề nóng đối với các chính khách đảng Cộng hòa không hào hứng với việc duy trì hỗ trợ cho Kiev và chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden chưa hành động đủ để kiểm soát tình trạng nhập cư tại biên giới phía Nam. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều động thái để buộc người Ukraine phải quay trở về nhà.

Hà Linh/Báo Tin tức (AP)

Dành cho bạn

Người dân đeo khẩu trang tại Moskva, Nga. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

EU yêu cầu Nga làm rõ ca nghi mắc bệnh dịch hạch ở Siberia

Liên minh châu Âu (EU) gây sức ép yêu cầu Nga cung cấp thông tin đầy đủ về một ca nghi mắc bệnh dịch hạch tại Siberia, trong bối cảnh giới chức y tế quốc tế lo ngại về nguy cơ lây lan và thiếu dữ liệu để đánh giá tình hình.

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra ở eo biển Hormuz, giá dầu Brent vượt 104 USD/thùng

Truyền thông Iran đưa tin nhiều vụ nổ lớn tại luồng hàng hải phía Nam eo biển Hormuz, nghi liên quan đến thủy lôi. Trong khi các vụ tấn công tàu chở dầu gia tăng và căng thẳng Mỹ - Iran tiếp diễn, giá dầu Brent chốt phiên 8/10 tăng 4,1%, lên 104,28 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.