Xung đột Hamas - Israel: Việt Nam lên án mọi hành động tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự

Ngày 24/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức thảo luận mở về đề mục “Tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine”, tập trung vào căng thẳng đang diễn ra giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas từ ngày 7/10 đến nay. Cuộc họp có sự tham dự và phát biểu của đại diện 84 quốc gia thành viên và quan sát viên, trong đó có 22 bộ trưởng.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng hiện nay, nhất là các tổn thất nghiêm trọng đối với dân thường; lên án mạnh mẽ mọi hành động tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Đại sứ kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, kiềm chế tối đa, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng người dân, trong đó bảo đảm an toàn và thả ngay lập tức tất cả con tin, giảm thiểu thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu theo Nghị quyết 2573 năm 2021 của HĐBA.

Đại diện Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là tất cả các bên liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để chấm dứt giao tranh, nối lại đối thoại và đàm phán, cho phép tiếp cận nhân đạo và triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo kịp thời, không bị cản trở tới người dân cần trợ giúp, đồng thời bảo đảm an toàn cho các nhân viên cứu trợ nhân đạo. Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực hòa giải của LHQ, các nước thành viên cũng như của các tổ chức quốc tế và khu vực; nhấn mạnh về lâu dài, cần chấm dứt các hoạt động kích động thêm bạo lực, hận thù giữa hai bên; chấm dứt hoạt động mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây, phá huỷ nhà cửa, trục xuất người Palestine, tôn trọng nguyên trạng các khu vực Thánh địa tại Jerusalem. 

Trưởng Phái đoàn Việt Nam đề xuất nối lại hoạt động của Nhóm Bộ tứ về hoà bình Trung Đông; kêu gọi các bên quay lại đàm phán để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ, hướng tới đạt được giải pháp hai nhà nước phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của LHQ, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel với đường biên giới trước năm 1967 và Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine. Đại diện của Việt Nam cũng kêu gọi LHQ và Hội đồng Bảo an nỗ lực để có thông điệp thống nhất và mang tính xây dựng, giúp thúc đẩy nỗ lực làm giảm căng thẳng, chấm dứt giao tranh, bảo vệ thường dân và hỗ trợ các bên nối lại đối thoại và đàm phán.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp của HĐBA. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc họp, nhiều nước bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng gia tăng và có nguy cơ lan rộng ra khu vực, phản đối các hành động tấn công vào dân thường gây thương vong lớn, tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng khi Dải Gaza bị phong toả hoàn toàn, không có điện, nước, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác trong nhiều ngày. Hầu hết các nước kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thiết lập hành lang nhân đạo, cho phép vận chuyển hàng cứu trợ thiết yếu từ bên ngoài vào Dải Gaza. 

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh xung đột đã gây thương vong lớn cho dân thường cả hai bên, đặc biệt tại Dải Gaza đã có hơn 5.000 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ. Phía Israel cũng đã có khoảng 1.400 người thiệt mạng. Tổng thư ký LHQ Guterres nhắc lại tuyên bố lên án các cuộc tấn công khủng bố ngày 7/10, đồng thời cho rằng khủng hoảng hiện nay xảy ra trong bối cảnh người dân Palestine đã trải qua 56 năm bị chiếm đóng, đất đai và nhà cửa bị tàn phá, nền kinh tế bị bóp nghẹt và hy vọng về một giải pháp chính trị đang cạn dần. Tổng thư ký LHQ kêu gọi tất cả các bên tôn trọng nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường và các công trình dân sự.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.