Tấn công tại miền Đông CHDC Congo, ít nhất 20 dân thường thiệt mạng

Ngày 24/10, các nguồn tin CHDC Congo cho biết ít nhất 20 dân thường đã thiệt mạng trong một vụ tấn công được cho là do các phiến quân có liên quan đến tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tiến hành.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tấn công nhằm vào nhà thờ ở thành phố Kasindi, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo ngày 15/1/2023. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Vụ tấn công xảy ra tối 23/10 tại khu vực ngoại ô Oicha ở vùng Beni, thuộc tỉnh Bắc Kivu. Thị trưởng Oicha, ông Nicolas Kikuku cho biết đến nay đã phát hiện 20 thi thể và căng thẳng đang gia tăng tại đây. Ông cáo buộc nhóm Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) có liên quan đến IS đứng sau vụ tấn công này.

Trong khi đó, đại diện xã hội dân sự vùng Benin Darius Syaira thông báo ít nhất 26 người đã thiệt mạng, trong đó có 12 trẻ vị thành niên, và đa số bị sát hại bằng dao.  

ADF là lực lượng phiến quân người Uganda theo đạo Hồi hoạt động từ giữa những năm 1990 ở miền Đông CHDC Congo. Nhà chức trách cáo buộc nhóm tàn sát hàng nghìn dân thường tại miền Đông CHDC Congo. Lực lượng này cũng được cho là đã thực hiện các cuộc tấn công vào Uganda năm 2021. Quân đội 2 nước tiến hành chiến dịch quân sự chung kể từ năm 2021 để đánh bật các tay súng ADF khỏi các thành trì tại CHDC Congo, song các vụ tấn công vẫn tiếp diễn.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.