Xung đột Hamas-Israel: Người dân kêu gọi tìm giải pháp cho trẻ em bị bắt làm con tin

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, tại quảng trường Dizengoff ở trung tâm thành phố Tel Aviv, người dân đang đặt 30 con gấu bông, nhằm thu hút sự chú ý của dư luận về việc 30 trẻ em bị bắt cóc đưa về Dải Gaza trong cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel.
Chú thích ảnh
30 con gấu bông tượng trưng cho 30 trẻ em bị bắt làm con tin đặt tại quảng trường Dizengoff ngày 28/10/2023. 

Mỗi con gấu bông đều đeo một dải băng đen và mang tên, ảnh của các trẻ em đang bị bắt giữ ở Gaza, được đặt bên cạnh đài phun nước ở quảng trường Dizengoff, một trong những địa điểm công cộng mang tính biểu tượng của thành phố Tel Aviv. Trong số 30 trẻ em bị bắt cóc có em mới được 9 tháng tuổi. Ngoài ra người dân còn đặt hoa, thắp nến và treo cờ để cầu nguyện và kêu gọi trả tự do để các em sớm được trở về nhà. 

Anh Yoav, một cư dân thành phố Tel Aviv, ngày nào cũng ra quảng trường cầu nguyện cho các em. Anh cho biết, Israel là một quốc gia nhỏ, mỗi người dân đều có ai đó là họ hàng, hàng xóm hoặc đồng nghiệp có người nhà là nạn nhân của cuộc xung đột hiện tại. 

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trong vụ tấn công diễn ra ngày 7/10 có ít nhất 230 người được xác định đã bị bắt cóc và đưa về Dải Gaza, bao gồm phụ nữ, trẻ em và hàng chục người nước ngoài hoặc người mang 2 quốc tịch. Đến nay mới 4 người là phụ nữ, trẻ em và người già được thả trong các ngày 21/10 và 23/10.

Trong những ngày qua, gia đình của những người bị bắt cóc đã phát động chiến dịch “Bring them home” (tạm dịch: Hãy đưa họ về nhà) với các hoạt động tuyên truyền, kêu gọi trên các nền tảng mạng xã hội, treo hình ảnh của các trẻ em ở nơi công cộng để kêu gọi sự ủng hộ của xã hội, đồng thời tổ chức các cuộc tuần hành yêu cầu chính phủ có biện pháp bảo vệ và giải cứu các con tin.

Chú thích ảnh
Những hiện vật kêu gọi tìm giải pháp cho 30 trẻ em bị bắt làm con tin, tại quảng trường Dizengoff ngày 28/10/2023. 

Tối 28/10, người dân Israel đã tổ chức khoảng 20 cuộc tuần hành trên cả nước để gây sức ép với chính phủ tìm giải pháp cho vấn đề con tin. Đại diện của các gia đình có người thân bị bắt cóc đã kêu gọi chính phủ trả tự do cho các tù nhân Palestine để đổi lấy con tin đang bị giam giữ tại Dải Gaza.

Phát biểu tại cuộc họp báo tối cùng ngày, người phát ngôn IDF, Daniel Hagari và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cho biết quân đội Israel đang đẩy mạnh các cuộc tấn công trên bộ ở Dải Gaza nhằm gây sức ép để lực lượng Hamas sớm phóng thích các con tin.

Tin, ảnh: Vũ Hội (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.