Hamas lần đầu nêu quan điểm về vấn đề con tin; quân đội Israel tiết lộ 'ưu tiên hàng đầu'

Khi Hamas lần đầu nêu quan điểm về vấn đề con tin, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho rằng Hamas đang "khủng bố tâm lý", đồng thời tiết lộ "ưu tiên hàng đầu" của quân đội Israel.
Chú thích ảnh
Hai con tin người Israel được đưa tới trung tâm y tế ở thành phố Tel Aviv để kiểm tra sức khỏe, sau khi được Phong trào Hamas trả tự do, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo Liên hợp buổi sáng của Singapore ngày 29/10 dẫn lời lãnh đạo hàng đầu của Hamas ở Dải Gaza, ông Yehia Sinwar cho biết phong trào Hồi giáo ở Palestine này sẵn sàng thả con tin Israel để đổi lấy các tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel.

Trong một bình luận trên nhóm truyền thông của Hamas, ông Sinwar tuyên bố Hamas sẵn sàng để có một thỏa thuận trao đổi ngay lập tức, bao gồm việc thả tất cả tù nhân trong các nhà tù của Israel để đổi lấy việc trả tự do cho tất cả con tin nằm trong tay họ.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 7/10, thời điểm các tay súng Hamas phát động tấn công bất ngờ nhằm vào Israael, phong trào Hồi giáo ở Palestine này nói rõ lập trường về vấn đề con tin Israel.

Trước đó, Hamas chỉ tuyên bố sẽ không thả con tin khi chưa đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Cuộc tấn công của Hamas dẫn tới những đòn trả đũa từ Israel tới nay đã khiến hơn 8.000 người Palestine tử vong và 21.400 người khác bị thương, theo cơ quan y tế Gaza.

Về phía Israel, hãng tin AP cho biết, hơn 1.400 người đã thiệt mạng, phần lớn là dân thường bị giết chết trong cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10.

Ngoài ra, các tay súng Hamas còn đưa 230 con tin về Dải Gaza và có bốn người đã được thả, bao gồm hai mẹ con người Mỹ được thả hôm 19/10 và hai phụ nữ lớn tuổi người Israel được thả ngày 23/10.

Vào ngày 26/10, cánh vũ trang thuộc Hamas cho biết "gần 50" con tin Israel bị bắt giữ ở Dải Gaza kể từ vụ tấn công ngày 7/10 đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ném bom của Israel vào lãnh thổ Palestine.

Tuy nhiên, thông tin này tới nay vẫn chưa được xác minh.

Chú thích ảnh
Hai con tin người Mỹ là Natalie Shoshana Raanan (thứ 2, trái) và Judith Tai Raanan (thứ 2, phải) được Hamas trả tự do ngày 19/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Phản ứng với tuyên bố nêu trên của ông Sinwar, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF, quân đội Israel), Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho rằng đây là "khủng bố tâm lý"

Theo ông Hagari, quân đội Israel đang 'làm mọi cách để đưa con tin về nhà' từ Dải Gaza. “Đó là ưu tiên hàng đầu”, ông Hagari nhấn mạnh.

Trước đó, trong một cuộc họp báo vào tối 28/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trái tim ông đã tan nát sau khi gặp gia đình những người bị bắt cóc và cam kết sẽ tận dụng mọi cơ hội để đưa những người bị bắt cóc “về trong vòng tay của gia đình họ”.

Theo người đứng đầu Chính phủ Israel, hành động bắt cóc con tin của Hamas là tội ác chống lại loài người.

Liên quan tới vấn đề con tin, ngày 29/10, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan cho biết các cuộc đàm phán về con tin đang “đang diễn ra” và hoàn cảnh của các con tin đè nặng lên nước Mỹ.

Theo tờ The Times of Israel, đề cập tới hoàn cảnh của gia đình các con tin, Cố vấn An ninh quốc gia nói: “Đó là điều đè nặng lên chúng tôi về mặt cảm xúc, nhưng chúng tôi đang cố gắng tập trung và sáng suốt nhất có thể để đạt được mục tiêu đưa mọi người về nhà”.

Thành Nam

Dành cho bạn

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.