Xung đột Hamas - Israel: Israel đẩy mạnh chính sách thu hút lao động nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trước làn sóng người nước ngoài rời khỏi Israel do lo ngại xung đột, các cơ quan chức năng nước này đang đẩy mạnh chính sách thu hút và tạo điều kiện cho lao động nước ngoài nhập cảnh để bù đắp cho thiếu hụt trong nước.
Chú thích ảnh
Các trang trại ở Israel thiếu hụt nghiêm trọng nguồn lao động nước ngoài. 

Theo Cơ quan Dân số và Nhập cư Israel (PIA), trong thời gian qua đã có khoảng 1.800 lao động nước ngoài trong ngành xây dựng trở lại hoặc nhập cảnh mới vào nước này, nhờ các biện pháp khuyến khích và tạo điều kiện về thủ tục thông qua phối hợp với các đại sứ quán các nước ở Israel. Trong đó, riêng Moldova đã có khoảng 500 lao động vừa hoàn thành các thủ tục và sẵn sàng làm việc trong các công trường xây dựng, vốn khan hiếm lao động sau khi nổ ra xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tại Dải Gaza ngày 7/10.

Giám đốc PIA, ông Eyal Siso cho biết: “Chúng tôi đang rất nỗ lực để hỗ trợ cho thị trường lao động sau hậu quả của các sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng tới các ngành công nghiệp. Tôi tin rằng số lượng lao động nước ngoài này sẽ là sự bổ sung quan trọng cho ngành xây dựng”. Cũng theo ông Siso, thời gian qua PIA đã nỗ lực để đưa gần 3.500 lao động nước ngoài trở lại, chủ yếu từ Ấn Độ, Philippines và Sri Lanka, đồng thời tăng mạnh hạn ngạch thị thực cấp cho một số nước để thu hút thêm lao động trong thời gian tới.

Tuần trước, PIA thông báo sau cuộc làm việc với Bộ Tài chính, cơ quan này quyết định sẽ hỗ trợ gia hạn thị thực cho các lao động nước ngoài đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp ở Israel, theo đó các lao động có giấy phép sắp hết hạn sẽ được tự động gia hạn đến hết năm 2024. Hệ thống sẽ tự cập nhật, người lao động không cần phải đăng ký và chủ trang trại cũng được miễn lệ phí bảo lãnh thị thực. Việc này nhằm hỗ trợ nông dân Israel vốn đang gặp khủng hoảng về lao động sau khi xung đột bùng phát.

Kể từ ngày 7/10 đã có trên 17.000 lao động nước ngoài rời khỏi Israel, bao gồm 9.855 lao động Thái Lan trong lĩnh vực nông nghiệp, trên 4.300 lao động trong ngành xây dựng và gần 3.000 lao động trong lĩnh vực chăm sóc y tế. Chưa kể khoảng 85.000 lao động Palestine đã bị cắt giấy phép làm việc và phải về nước kể từ khi xảy ra xung đột.   

Tin, ảnh: Vũ Hội (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.