Xung đột Hamas - Israel: HĐBA LHQ vẫn chưa có một nghị quyết đồng thuận

Rạng sáng 31/10 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã triệu tập phiên họp khẩn cấp theo đề xuất của Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để thảo luận về cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine. Một lần nữa, phiên họp kết thúc trong bế tắc và chưa thể thông qua một nghị quyết liên quan.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên thảo luận khẩn cấp của HĐBA LHQ. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New York, cuộc họp đã diễn ra căng thẳng, trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang và xuất hiện ngày càng nhiều thông tin Israel sẽ mở rộng các chiến dịch trên bộ tại Dải Gaza. Mở đầu phiên họp, Giám đốc Chương trình cứu trợ LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Philippe Lazzarini cho biết mức độ tàn phá tại Gaza là “chưa từng có và thảm kịch mà người dân nơi đây đang trải qua là không thể chịu đựng được”. Theo ông Lazzarini, gần 70% số người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em, trong đó gần 3.200 trẻ em đã bị sát hại ở Gaza trong 3 tuần xung đột vừa qua. Ông nhấn mạnh Gaza đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc, khi mà thuốc men, thực phẩm, nước sạch và nhiên liệu cạn kiệt.

Giám đốc Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), bà Catherine Russell nhấn mạnh trẻ em ở cả hai phía đang bị những tổn thương khủng khiếp và hậu quả có thể kéo dài suốt đời. Dẫn số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bà Catherine cho biết đã có 34 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở y tế ở Gaza và hiện nay 12 trong số 35 bệnh viện tại vùng lãnh thổ này không còn hoạt động được nữa. Trong khi đó, quan chức cấp cao Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ, bà Lisa Doughten tái khẳng định sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn để cung cấp hàng viện trợ nhân đạo tới người dân “đang sống trong những điều kiện không thể tưởng tượng nổi”. 

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cho biết số dân thường thương vong đang tăng lên từng giờ và Gaza đã bị cô lập hoàn toàn. Theo ông Nebenzia, ưu tiên hiện nay là tránh đổ máu và tìm giải pháp ngoại giao với mục tiêu là hiện thực hóa nghị quyết của LHQ về giải pháp hai nhà nước. Nhà ngoại giao Nga cũng một lần nữa đặt câu hỏi vì sao một số thành viên HĐBA không ủng hộ ngừng bắn giữa Israel và Hamas. 

Về phần mình, Đại sứ Trung Quốc Trương Quân cho rằng việc HĐBA, cơ quan quyền lực nhất của LHQ, không có hành động đồng nghĩa với việc “bật đèn xanh” cho leo thang xung đột. Ông cho biết Đại hội đồng LHQ tuần trước đã thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn vì nhân đạo, song Israel đã phớt lờ tất cả bằng việc phát động chiến dịch tấn công trên bộ vào Gaza. Đại sứ Trương Quân cảnh báo tiến trình hòa bình Trung Đông đang bên bờ sụp đổ, đồng thời kêu gọi Israel chấm dứt bao vây Gaza và khôi phục nguồn cung nhu yếu phẩm tới khu vực này. Ông cũng hối thúc gia tăng nỗ lực ngoại giao nhằm trả tự do cho các con tin và đưa các bên quay lại một lộ trình chính trị. 

Tại phiên thảo luận, Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield tuyên bố sự an toàn của mọi nhân viên viện trợ nhân đạo và dân thường, cả phía Israel cũng như người Palestine, cần phải được bảo vệ. Bà khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với Israel, Ai Cập, LHQ và các đối tác quốc tế để đẩy nhanh hàng cứu trợ tới Gaza, đồng thời hối thúc các nước thành viên HĐBA nỗ lực ngăn chặn nguy cơ cuộc khủng hoảng này lan rộng. 

Kể từ khi bùng phát vòng xoáy xung đột mới nhất giữa Israel và Hamas ngày 7/10 tới nay, HĐBA đã tiến hành nhiều cuộc họp kín và phiên thảo luận mở. Tuy nhiên, do sự chia rẽ giữa các ủy viên chủ chốt, cả 4 bản dự thảo nghị quyết đều không được thông qua. Chiều 31/10, Đại hội đồng LHQ sẽ có phiên họp khẩn cấp khác liên quan tới cuộc xung đột Israel - Hamas.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.