Xung đột Hamas - Israel: Palestine đề nghị AL nhóm họp khẩn

Palestine đã đề nghị Liên đoàn Arab (AL) triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ngoại trưởng để thảo luận về cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas kiểm soát Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Các lực lượng Israel được triển khai tại Dải Gaza ngày 29/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo một nguồn thạo tin tiết lộ ngày 30/10, Đại diện thường trực của Palestine tại AL, ông Mohannad Aklouk, đã gửi kiến nghị lên AL yêu cầu họp khẩn cấp. Quan chức này cho biết Palestine muốn thảo luận về những diễn biến gần đây ở Bờ Tây và vấn đề viện trợ cho  người dân Palestine.  

Xung đột Hamas-Israel bùng phát từ ngày 7/10 vừa qua sau khi phong trào Hồi giáo Hamas bất ngờ tấn công bằng rocket và xâm nhập lãnh thổ Israel. Để đáp trả, quân đội Israel đã thực hiện nhiều cuộc không kích, ném bom nhằm vào các mục tiêu Hamas trên Dải Gaza, tiến hành phong tỏa, khiến vùng lãnh thổ này bị thiếu điện nước, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác. Theo cơ quan y tế của Palestine tại Dải Gaza, ít nhất 8.306 người Palestine đã thiệt mạng và 21.048 người khác bị thương kể từ khi căng thẳng leo thang. Trong khi đó, giới chức Israel cho biết cuộc xung đột đã khiến khoảng 1.400 người ở Israel thiệt mạng.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã nhấn mạnh tính cấp bách của một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp viện trợ nhân đạo một cách an toàn, đầy đủ và lâu dài cho người dân ở dải đất này. Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, lời kêu gọi được Ngoại trưởng Shoukry đưa ra tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Australia Penny Wong.

Cùng ngày 30/10, Ngoại trưởng Saudi Arabia, ông Faisal bin Farhan Al Furhan Al-Saud, đã có cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh, ông Josep Borrell. Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực quốc tế trong việc ngăn chặn các hành động quân sự và thúc đẩy giải pháp hòa bình cho vấn đề Palestine.

Phan An - Nguyễn Tùng - Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.