Xung đột Hamas-Israel: Hamas trả tự do cho con tin cuối cùng mang quốc tịch Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, tối 12/5 (theo giờ Việt Nam), Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã trả tự do cho binh sĩ mang quốc tịch kép Israel – Mỹ, Edan Alexander và bàn giao cho Hội Chữ Thập Đỏ tại thành phố Khan Yunis, phía Nam Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Các thành viên Lữ đoàn Al-Qassam và Al-Quds tiến hành lễ trao trả 4 nữ binh sĩ Israel cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) tại thành phố Gaza, ngày 25/1/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Sau khi tiếp nhận, Hội Chữ Thập Đỏ và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ đưa Alexander tới một trung tâm đặc biệt ở Re'im, ngay bên ngoài Dải Gaza. Tại đây, người này sẽ được chăm sóc y tế khẩn cấp và cũng có một khoảng thời gian để chuẩn bị tinh thần trước khi gặp lại gia đình.

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Israel, Edan Alexander được trả tự do mà không có bất kỳ nhượng bộ nào từ phía Israel, chẳng hạn như thỏa thuận ngừng bắn hay trao đổi tù nhân. Giới chức nước này cho rằng việc phóng thích là kết quả của sức ép quân sự liên tục do IDF, với sự hậu thuẫn từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hamas bắt Edan Alexander làm con tin vào ngày 7/10/2023, trong cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào miền Nam Israel. Vào thời điểm đó, người này đang phục vụ trong IDF.

Hamas cho biết Alexander là con tin cuối cùng còn sống mang quốc tịch Mỹ đang bị giam giữ tại Gaza và được thả "như một phần trong nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn" và mở lại các cửa khẩu viện trợ. Một nguồn tin thân cận với nhóm vũ trang này trước đó thông báo rằng Hamas đã quyết định không tổ chức buổi bàn giao công khai.

Chú thích ảnh
Người dân tham gia biểu tình kêu gọi Chính phủ đạt thỏa thuận trao đổi con tin với phong trào Hồi giáo Hamas, tại Tel Aviv, Israel, ngày 10/5/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump ngay lập tức hoan nghênh quyết định thả con tin, gọi đây là "tin tuyệt vời".

Theo truyền thông Israel, phía Mỹ đã thông báo cho Chính phủ Israel từ ngày 11/5 về ý định thả Alexander một cách đơn phương, không đi kèm điều kiện từ phía Hamas. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng đã đến Israel vào ngày 12/5 để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và một số quan chức cấp cao, trong bối cảnh tiến trình đàm phán ngừng bắn đang được khởi động lại. Hiện ông Witkoff cũng đang trên đường đến trung tâm đặc biệt ở Re'im.

Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo sẽ cử phái đoàn đến Qatar vào ngày 13/5 để đàm phán về việc thả các con tin bị giam giữ tại Dải Gaza, sau khi Hamas thông báo việc trả tự do nói trên

Trước đó, một nguồn tin trong Chính phủ Israel cho biết Israel sẽ triển khai chiến dịch quân sự mở rộng đã được lên kế hoạch tại Gaza nếu Hamas không đồng ý với đề xuất ngừng bắn hiện tại, trong đó có việc thả ngay lập tức 10 con tin.

Theo các quan chức Israel, hiện Hamas vẫn đang giam giữ 59 con tin tại Gaza. Một nguồn thạo tin cho biết việc thả Alexander có thể mở ra cơ hội cho các cuộc thương lượng về một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện.

Trong khi đó, các cuộc giao tranh tại Dải Gaza vẫn tiếp diễn. Kể từ ngày 18/3, Israel đã nối lại không kích sau khi Hamas bác bỏ kế hoạch gia hạn lệnh ngừng bắn do Mỹ đề xuất - một thỏa thuận đã hết hiệu lực từ ngày 1/3. Israel cũng đã ngừng cung cấp điện cho một nhà máy khử mặn và phong tỏa hoạt động vận chuyển viện trợ nhân đạo vào đầu tháng 3.

Thanh Bình - Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.