Thủ tướng Israel bác việc ngừng bắn với Hamas

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12/5 tuyên bố nước này không nhất trí với bất kỳ thỏa thuận nào về việc ngừng bắn hay trao đổi tù nhân với phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, mà chỉ đồng ý mở hành lang an toàn nhằm tạo điều kiện cho việc phóng thích con tin mang hai quốc tịch Mỹ - Israel là Edan Alexander.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN

Thông tin trên do Văn phòng Thủ tướng Israel đưa ra, trong đó nhấn mạnh việc đàm phán về thỏa thuận trả tự do cho toàn bộ các con tin Israel còn lại ở Gaza sẽ được tiếp tục trong bối cảnh xung đột đang tiếp diễn và công tác chuẩn bị cho tăng cường chiến dịch quân sự vẫn đang diễn ra. 

Trước đó, Hamas thông báo sẽ trả tự do cho con tin song tịch Mỹ - Israel Edan Alexander, con tin người Mỹ cuối cùng còn sống. Theo Hamas, đây là cử chỉ thiện chí hướng tới Tổng thống Mỹ Donald Trump sau vòng đàm phán giữa hai bên, dưới vai trò trung gian của Ai Cập và Qatar. Trong các cuộc đàm phán trực tiếp tại Doha (Qatar) những ngày gần đây, các đại diện của Hamas và Mỹ đã thảo luận về "lệnh ngừng bắn ở Gaza, trao đổi tù nhân và tiếp nhận viện trợ nhân đạo”. Hiện các cuộc đàm phá này “vẫn đang diễn ra”.

Một nguồn tin thân cận với Hamas cho biết con tin Edan Alexander “nhiều khả năng sẽ được trả tự do trong ngày 12 hoặc 13/5", tùy thuộc vào điều kiện thực địa. Cũng theo nguồn tin này, Hamas đã yêu cầu phía Mỹ bảo đảm "ngừng mọi hoạt động quân sự của Israel" để tạo hành lang an toàn cho việc trao trả con tin Alexander.

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel cho rằng việc Hamas đồng ý trả tự do cho con tin Alexander là do "chịu sức ép quân sự" ở Gaza. Israel cho rằng Hamas hiện còn giam giữ 58 con tin, trong đó có 34 người được cho là đã thiệt mạng. Gia đình các con tin và dư luận  ở nước này liên tục hối thúc chính phủ hành động để đưa các con tin trở về, nhất là với những người vẫn còn sống. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu đang đối mặt với áp lực lớn từ nhóm cực hữu trong Nội các không muốn có thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. 

Trên thực địa Israel vẫn tiếp tục không kích Gaza. Cơ quan Phòng vệ Dân sự ở Gaza cho biết ít nhất 10 người, gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng, trong khi hàng chục người khác bị thương trong vụ không kích đêm 11/5 nhằm vào một trường học ở thành phố Jabalia, nơi trú ẩn tạm thời của hơn 2.000 người sơ tán. 

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công du 3 nước vùng Vịnh từ ngày 13 - 16/5, lần lượt tới Saudi Arabia, Qatar và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). Trước thềm chuyến công du, Tổng thống Trump tiết lộ Mỹ đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, Houthi cho biết vẫn sẽ tiếp tục tấn công Israel để ủng hộ cuộc đấu tranh của người Palestine tại Gaza.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Một cá thể khỉ surili Java con mới sinh đã được các tình nguyện viên cứu khỏi cây đang cháy trong vụ cháy rừng trên núi Ciremai, tỉnh Tây Java của Indonesia, trước khi được đoàn tụ với khỉ mẹ vào ngày hôm sau.