Mỹ khẳng định sẽ thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza

Ngày 26/11, Tổng thống Joe Biden cho biết chính quyền Mỹ sẽ thúc đẩy những nỗ lực tiếp theo để đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 26/11/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Biden đưa ra thông điệp như vậy trong thông báo về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban vốn có hiệu lực từ sáng 27/11 theo giờ địa phương.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden nói thêm rằng nỗ lực này có sự phối hợp với các nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar, Israel và các nước khác.

Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 26/11 khẳng định cách duy nhất để chấm dứt tình trạng leo thang đang diễn ra trong khu vực là giải quyết vấn đề Palestine thông qua các nghị quyết có tính hợp pháp quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Abbas đã nói như vậy trong bài phát biểu kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine, thường được tổ chức hằng năm vào ngày 29/11. Ông Abbas tái khẳng định quyền tự quyết, tự do và độc lập của người dân Palestine trên vùng đất của mình và mục tiêu thành lập một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô. Khi cho rằng các hoạt động mà Israel đang tiến hành là trở ngại chính đối với hòa bình và ổn định ở Trung Đông, Tổng thống Palestine kêu gọi Israel chấm dứt những hoạt động như vậy.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Palestine hối thúc cộng đồng quốc tế cần có những hành động quyết đoán và thực chất để đạt được một nền hòa bình công bằng và toàn diện phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như Sáng kiến Hòa bình Arab.

Ngày 26/11, Quốc vương Maroc Mohammed VI cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hành động quyết đoán để đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và bền vững tại các vùng lãnh thổ của Palestine. Theo hãng thông tấn chính thức MAP của Maroc, Quốc vương Maroc đã đưa ra thông điệp như vậy trong bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban của Liên hợp quốc về thực thi các quyền bất khả xâm phạm của người Palestine (CEIRPP) nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine.

Khi nhận định tình hình ở Dải Gaza đang ở mức “thảm kịch”, Quốc vương Mohammed VI kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt các nước có tầm ảnh hưởng, tăng cường nỗ lực ngoại giao để tái khởi động đàm phán nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza, qua đó tháo gỡ bế tắc trong tiến trình hòa bình ở Trung Đông.

Liên quan đến tương lai hòa bình ở Trung Đông, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty ngày 26/11 cảnh báo việc Israel mở rộng khu định cư và kêu gọi sáp nhập một số vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng ở Bờ Tây có thể dẫn đến những tác động nghiêm trọng.  

Thông báo của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, ông Abdelatty đã phát biểu như vậy khi tham dự hội nghị ngoại trưởng Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) tại thành phố Fiuggi của Italy, nhằm thảo luận về các diễn biến ở Gaza và Liban, cũng như các biện pháp ngăn chặn tình hình leo thang ở Trung Đông.

Theo tuyên bố của bộ trên, ông Abdelatty nhấn mạnh rằng các chính sách như vậy của Israel đe dọa cơ hội thành lập một nhà nước Palestine độc lập trong phạm vi đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô. Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải ngừng bắn ngay lập tức và cung cấp viện trợ nhân đạo không bị gián đoạn cho Dải Gaza.

Nguyễn Hà - Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.