Căng thẳng tại Trung Đông: Mỹ cam kết thúc đẩy giải pháp ngoại giao tại Liban

Ngày 23/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nhấn mạnh cam kết của Washington về một giải pháp ngoại giao ở Liban, đồng thời hối thúc Israel cải thiện tình hình nhân đạo ở Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Người dân tìm kiếm đồ đạc còn sót lại trong đống đổ nát của căn nhà sau vụ không kích của Israel xuống miền Trung Dải Gaza, ngày 17/11/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Austin tái khẳng định các cam kết trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel, ông Israel Katz, với mục tiêu có thể cho phép dân thường Israel và Liban được trở về nhà an toàn ở cả hai bên biên giới. Người đứng đầu ngành quốc phòng Mỹ cũng kêu gọi Israel tiếp tục thực hiện các bước để cải thiện tình hình nhân đạo tồi tệ ở Gaza.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Katz hoan nghênh nỗ lực của Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Liban, nhấn mạnh cam kết của Israel trong việc khôi phục an ninh, cho phép người dân phía Bắc trở về nhà an toàn. Tuy nhiên bên cạnh đó, ông Katz cũng tuyên bố Israel sẽ "tiếp tục hành động quyết đoán" để đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah ở Liban nhằm vào dân thường tại Israel.

Cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay đã khiến 44.176 người ở dải đất này thiệt mạng, hầu hết là thường dân. Hiện tại, Israel đang tham gia vào cuộc giao tranh ác liệt với Hezbollah, đồng minh của Hamas ở Liban. Trong ngày 23/11, Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào Liban khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, chủ yếu ở trung tâm thủ đô Beirut, đồng thời phá hủy một tòa nhà dân cư.

Israel đẩy mạnh chiến dịch chống Hezbollah vào cuối tháng 9 vừa qua nhằm phá hủy các thành trì của nhóm này ở Liban. Giới chức y tế tại Beirut cho biết hơn 3.670 người đã thiệt mạng và 15.413 người bị thương kể từ tháng 10 năm ngoái, khi Hezbollah bắt đầu giao tranh với Israel để ủng hộ Hamas.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.