Căng thẳng tại Trung Đông: Israel lại không kích tại Liban ngay sau yêu cầu sơ tán

Ngày 22/11, truyền thông Liban công bố các hình ảnh cho thấy các cuộc không kích đã nhằm vào khu vực phía Nam thủ đô Beirut của Liban ngay sau khi quân đội Israel kêu gọi người dân ở một số địa điểm sơ tán vào sáng sớm cùng ngày.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Khiam, Liban, ngày 20/11/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Các hình ảnh cho thấy những đám khói bốc lên từ khu vực này sau khi quân đội Israel kêu gọi sơ tán 3 địa điểm, đồng thời cảnh báo trên phương tiện truyền thông xã hội về các cuộc tấn công sắp xảy ra. Sau đó, quân đội Israel tuyên bố máy bay chiến đấu của họ đã hoàn thành đợt không kích mới vào các vùng ngoại ô phía Nam Beirut.

Cùng ngày, Hãng thông tấn quốc gia (NNA) của Liban xác nhận các máy bay chiến đấu đã tiến hành 2 cuộc không kích vào phía Nam thủ đô nước này và có thể nhìn thấy màn khói dày bốc lên từ khu vực gần Đại học Liban ở khu dân cư Hadath.

Động thái mới nhất diễn ra sau các cuộc tấn công dữ dội của Israel vào phía Nam Beirut cũng như các khu vực khác ở phía Nam và phía Đông Liban, nơi Israel cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào lực lượng Hezbollah.

Giao tranh qua biên giới giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đã leo thang hơn nữa vào tháng 9 năm nay, khi Israel tiến hành chiến dịch oanh kích rộng khắp, chủ yếu nhắm vào các thành trì của Hezbollah và đưa lính trên bộ vào miền Nam Liban.

Các cuộc không kích của Israel trên khắp Liban đã tăng lên kể từ khi đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein kết thúc chuyến thăm Beirut hôm 20/11 khi Washington tìm cách làm trung gian chấm dứt căng thẳng hiện nay giữa Israel và Hezbollah tại Liban. 

Ngày 21/11, Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 3.583 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh và tấn công kể từ tháng 10/2023. Đa số trong đó là các trường hợp thiệt mạng từ tháng 9 năm nay.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.