Căng thẳng tại Trung Đông: Liban đóng cửa các trường học tại Beirut

Ngày 18/11, các trường học tại Beirut đã đóng cửa sau khi 6 người bị thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào thủ đô của Liban, mục tiêu mới nhất trong chiến dịch quân sự của Tel Aviv nhằm vào phong trào Hồi giáo Hezbollah.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống ngoại ô phía Nam Beirut, Liban ngày 15/11/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Các cuộc không kích của Israel ngày 17/11 đã tấn công vào các quận đông dân cư ở trung tâm Beirut, nơi cuối cùng của Liban phải đối mặt với các vụ tấn công của Tel Aviv. Theo số liệu của Bộ Y tế Liban, có 6 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích này, bao gồm cả người đứng đầu bộ phận quan hệ truyền thông của Hezbollah. Các cuộc tấn công đã buộc Bộ Giáo dục Liban ra lệnh đóng cửa các trường học và cơ sở giáo dục đại học ở Beirut trong 2 ngày. 

Ngoài ra, quân đội Israel cũng vẫn duy trì tấn công các mục tiêu ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut, thành trì chính của Hezbollah. Trong thông báo, Israel cho biết đã tấn công hơn 200 mục tiêu ở Liban trong hơn 36 giờ. Trong khi đó, quân đội Liban cáo buộc Israel đã nhắm vào một trung tâm quân đội ở miền Nam Liban, khiến 2 binh sĩ thiệt mạng.

Tại Gaza, quân đội Israel vẫn tiếp tục chiến dịch ở Jabalia và Beit Lahia phía Bắc dải đất này. Lực lượng cứu hộ dân sự Gaza cho biết các cuộc không kích vào ngày 17/11 đã khiến 34 người thiệt mạng, nâng số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công quân sự kể từ ngày 7/10/2023 lên gần 44.000.

* Trước tình hình xung đột và nhân đạo ngày càng trầm trọng ở Trung Đông, Đại diện cấp cao về an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell ngày 18/11 tái khẳng định sẽ đề xuất khối này đình chỉ đối thoại chính trị với Israel nhằm gia tăng sức ép kết thúc cuộc chiến.

Phát biểu với báo giới trước cuộc họp cấp ngoại trưởng EU cuối cùng của mình, ông Borrell cảnh báo đang không có hy vọng trong việc ngăn chặn cuộc chiến ở Gaza, đó là lý do EU phải gây sức ép lên Chính phủ Israel và cả Hamas. 

Đối thoại chính trị được ghi nhận trong một thỏa thuận rộng hơn về quan hệ giữa EU và Israel, bao gồm quan hệ thương mại sâu rộng, có hiệu lực vào tháng 6/2000. Đề xuất đình chỉ đối thoại sẽ cần sự chấp thuận của tất cả 27 quốc gia EU, điều được cho là rất khó xảy ra.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.