Tổng thống Trump lên tiếng về 'thông tin trọng đại' từ phía Hamas

Ngày 11/5, Tổng thống Donald Trump đã thông báo thông tin quan trọng về tình hình con tin người Mỹ từng bị phía Hamas bắt giữ trước đó.
Chú thích ảnh
Bài viết của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social. Ảnh chụp màn hình.

“Tôi vui mừng thông báo rằng Edan Alexander, một công dân Mỹ đã bị bắt làm con tin từ tháng 10/2023, hiện đang trên đường trở về đoàn tụ với gia đình. Tôi vô cùng biết ơn tất cả những người đã góp phần làm nên tin tức trọng đại này”, ông Trump thông báo trong một bài viết trên mạng xã hội Truth Social.

“Đây là một bước đi mang tính thiện chí hướng tới Mỹ và là kết quả từ nỗ lực của các bên trung gian - Qatar và Ai Cập - nhằm chấm dứt cuộc chiến tàn khốc này và đưa tất cả các con tin còn sống cũng như thi thể về với những người thân yêu của họ”, vị Tổng thống Mỹ nói thêm.

Ông Trump cũng nhấn mạnh: “Hy vọng rằng đây là bước đầu tiên trong những bước cuối cùng cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc này. Tôi rất mong chờ đến ngày ăn mừng đó!”.

Trước đó, theo tờ Thời báo Israel (Times of Israel) ngày 11/5, phong trào Hamas chính thức tuyên bố có ý định thả Edan Alexander, con tin gốc Israel mang quốc tịch Mỹ. Hamas cho biết, quyết định thả Alexander được đưa ra sau các cuộc đàm phán gần đây với các quan chức Mỹ về những nỗ lực tăng cường nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, mở cửa biên giới và cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Mỹ đã thông báo với Israel việc Hamas sẽ thả con tin Edan Alexander như một cử chỉ thiện chí đối với Mỹ mà không cần bất kỳ khoản bồi thường hay điều kiện nào. Động thái này được cho là sẽ dẫn đến các cuộc đàm phán về việc thả thêm nhiều con tin khác.

Ai Cập và Qatar đã hoan nghênh thông báo của Hamas về việc thả con tin Israel gốc Mỹ Edan Alexander khỏi Gaza. Tuyên bố của 2 quốc gia trên nhấn mạnh, đây là “một cử chỉ thiện chí và là bước đi đáng khích lệ hướng tới việc quay trở lại bàn đàm phán để đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, trả tự do cho các tù nhân và người bị giam giữ, và đảm bảo dòng viện trợ an toàn và không bị cản trở vào dải đất này”.

Ai Cập, Qatar, cùng với Mỹ là các bên trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Hamas và Israel gần đây.

Trong một động thái liên quan, tối 10/5, theo tờ Jerusalem Post, phong trào Hồi giáo Hamas cũng đã công bố một đoạn video tuyên truyền trên kênh Telegram, trong đó xuất hiện hai con tin người Israel, như một dấu hiệu cho thấy họ vẫn còn sống.

Hai con tin trong video được xác định là Elkana Bohbot, 35 tuổi và Yosef-Chaim Ohana, 24 tuổi. Trước đó, Hamas từng công bố một đoạn video khác về hai người này vào cuối tháng 3 năm nay. Trong video khi đó, hai con tin xuất hiện trong tình trạng suy kiệt, da xanh xao, và ngồi trên sàn nhà trong một căn phòng tối. Cả hai đều mặc đồ tù nhân, không giày dép, và tóc cắt ngắn. Họ cho biết đã bị thiếu ăn trầm trọng và sống trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Cả hai đều bày tỏ lo sợ bị thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel và kêu gọi chấm dứt chiến tranh để cứu mạng sống của họ.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.