Xung đột Hamas - Israel: EU triệu tập hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về cuộc xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 14/10, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel thông báo sẽ triệu tập hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo EU vào tuần tới để thảo luận về cuộc chiến Israel-Hamas, khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ hai.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người đứng đầu Hội đồng châu Âu, điều quan trọng nhất là EU phải đặt ra quan điểm chung và thiết lập đường lối hành động thống nhất rõ ràng phản ánh sự phức tạp của tình hình đang diễn ra. Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào chiều 17/10.

Hôm 10/10 vừa qua, Ngoại trưởng các nước thuộc EU đã tiến hành họp khẩn ở thủ đô Muscat của Oman - thảo luận về xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell đã mời Ngoại trưởng Israel và Ngoại trưởng chính quyền Palestine tham dự hội nghị trên theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, cả hai quan chức này không tham dự.

Tại cuộc họp, các Ngoại trưởng EU hối thúc Israel không cắt nguồn cung điện, nước và lương thực cho Dải Gaza, đồng thời kêu gọi lập các hành lang nhân đạo cho những người đang tìm cách rời khỏi vùng lãnh thổ này. Ông Borrel khẳng định lập trường của EU phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công của Hamas gây thương vong dân thường Israel, đồng thời nêu rõ "phía Israel có quyền tự vệ nhưng việc này phải được thực hiện phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như luật nhân đạo".

Hiện Ủy ban châu Âu (EC) vừa thông báo sẽ tăng gấp 3 lần viện trợ nhân đạo hiện tại cho Dải Gaza lên mức 75 triệu euro (78,8 triệu USD) và sẽ phối hợp với các cơ quan của Liên hợp quốc để đảm bảo hàng viện trợ đến tay những người cần được giúp đỡ.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) hôm 13/10 đã kêu gọi gần 294 triệu USD để giúp đỡ khoảng 1,3 triệu người ở Gaza và Bờ Tây, trong đó gần một nửa là viện trợ lương thực, khi nguồn cung cấp đang dần cạn kiệt.

Duy Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.