Xung đột Hamas-Israel: Ai Cập ghi nhận thêm chuyến bay chở hàng viện trợ cho Gaza 

Ngày 14/10, Ai Cập đã ghi nhận thêm các chuyến bay chở hàng viện trợ đến Bán đảo Sinai, nơi hàng cứu trợ đang được lưu giữ cho đến khi việc vận chuyển vào Dải Gaza gần đó qua cửa khẩu biên giới Rafah được đảm bảo an toàn.
Chú thích ảnh
Người dân Palestine nhận hàng cứu trợ của LHQ tại trại tị nạn Rafah, phía nam Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, hai chuyến bay chở hàng viện trợ, trong đó có một chuyến từ Thổ Nhĩ Kỳ, đã đến sân bay Al Arish ở tỉnh Bắc Sinai, cách biên giới Gaza khoảng 45 km, nâng tổng số chuyến bay chở hàng cứu trợ nhân đạo cho Gaza đến sân bay Al Arish trong tuần này lên ít nhất 5 chuyến. 

Giới chức Ai Cập cho biết phía cửa khẩu Rafah nối Sinai với Gaza vẫn mở, mặc dù giao thông đã bị tạm dừng trong vài ngày do các cuộc khong kích của Israel vào phía biên giới của người Palestine. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Mỹ đã làm việc với Ai Cập, Israel và Qatar để mở cửa khẩu Rafah vào ngày 14/10.

Theo quan chức này, Washington đã liên lạc với những người Mỹ gốc Palestine ở Gaza, với một số người trong số này bày tỏ mong muốn rời khỏi Gaza qua cửa khẩu Rafah, nhưng hiện không rõ liệu phong trào Hamas kiểm soát Dải Gaza có cho phép tiếp cận cửa khẩu này hay không.

Một nguồn tin an ninh Ai Cập cho hay lực lượng an ninh Ai Cập đang tăng cường an ninh ở phía biên giới nước này, đồng thời khẳng định thông tin nói rằng Ai Cập đang phong tỏa cửa khẩu Rafah là không chính xác. Cửa khẩu Rafah là điểm thoát chính của 2,3 triệu cư dân ở Dải Gaza. 

Israel và Ai Cập đã duy trì phong tỏa khu vực này, kiểm soát việc di chuyển hàng hóa và hoạt động đi lại của người dân kể từ khi lực lượng Hamas nắm quyền kiểm soát dải đất này vào năm 2007. Người phát ngôn quân sự Israel ngày 14/10 cho biết cửa khẩu biên giới vẫn đóng cửa và mọi hoạt động vượt biên sang Ai Cập cần phải có sự phối hợp của phía Israel.

Nguyễn Trường  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.