Xúc tiến tiêu thụ, quảng bá sản phẩm ẩm thực, nông sản và OCOP

Trong Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại tỉnh Hải Dương năm 2025 được tổ chức tại khu trải nghiệm Côn Sơn, chùa Côn Sơn, thuộc khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc (thành phố Chí Linh) khai mạc sáng 13/2, bên cạnh những gian hàng giới thiệu ẩm thực, du lịch, làng nghề truyền thống…, còn trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành phố.
Chú thích ảnh
Các đại biểu và khách quốc tế thưởng thức trà sen Kiếp Bạc. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Theo thông tin từ Ban tổ chức, tham gia Tuần lễ có 42 gian hàng quảng bá, giới thiệu ẩm thực, nông sản tiêu biểu, các sản phẩm OCOP, du lịch, làng nghề truyền thống của tỉnh Hải Dương và một số tỉnh thành phố trong cả nước.

Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hải Dương đều có sản phẩm đặc sản tiêu biểu, sản phẩm OCOP tham gia trưng bày, giới thiệu. Cùng với đó là sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh … và gian hàng của các hiệp hội: Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý, Hội Da giày tỉnh Hải Dương, Hiệp hội du lịch tỉnh Hải Dương...

Việc đưa các sản phẩm OCOP đến với lễ hội không chỉ giúp người tiêu dùng được trực tiếp biết đến, trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm chất lượng cao mà còn giúp cho chủ thể OCOP ở Hải Dương và các tỉnh quảng bá thương hiệu đến với đông đảo người tiêu dùng, tìm đối tác, xúc tiến thương mại và tìm cơ hội tiếp cận các thị trường mới.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao đổi với khách quốc tế tại sự kiện. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Đại diện Công ty TNHH Một thành viên New Star (phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết: Những sản phẩm được đưa đến Tuần lễ đều là những sản phẩm đã được thị trường trong và ngoài nước tin dùng và ưa chuộng, là sản phẩm OCOP 4 sao như: muối tôm sá sùng, nước mắm sá sùng, bột gia vị nước cốt phở. Đến với Tuần lễ xúc tiến thương mại sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường trong thời gian tới.

Chị Phạm Thị Hoa, Chủ cơ sở sản xuất mắm cáy, mắm rươi ở xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ mang đến nhiều sản phẩm OCOP 3 sao. Theo chị Hoa, việc tham gia các tuần lễ xúc tiến thương mại như thế này giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm hữu cơ, sạch, chất lượng và giàu dinh dưỡng đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Sau khi tham gia các Tuần lễ xúc tiến tại lễ hội như thế này, sản lượng tiêu thụ sản phẩm của cơ sở tăng đáng kể và đến nay sản phẩm của cơ sở đã theo chân người tiêu dùng đến với thị trường nước ngoài như Nhật Bản, Đài Loan…

Chú thích ảnh
Người dân tham quan các gian trưng bày các sản phẩm OCOP. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Theo Ban tổ chức, Tuần lễ nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương, sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh Hải Dương và các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Hải Dương; quảng diễn ẩm thực đặc trưng của Hải Dương và một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đến với Tuần văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương năm 2025, du khách còn được hưởng thức: Chương trình “Trình diễn thời trang áo dài với chủ đề: Xứ Đông - Kết nối và lan tỏa” lúc 9h30 phút ngày 14/2; Tiếng hát người lao động, vũ điệu đoàn viên vào 9h30 phút ngày 15/2; các hoạt động trải nghiệm làm gốm, dập khắc ván in, trò chơi dân gian đập niêu…

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.