Đa dạng các sản phẩm du lịch hút khách đầu Xuân

Chiều 11/2, tại Văn Miếu Bắc Ninh, Trung tâm Bảo tồn di tích và Xúc tiến du lịch tỉnh tổ chức Khai mạc trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh; ra mắt Câu lạc bộ Thư pháp Bắc Ninh.
Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan các gian giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Sản phẩm làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh trưng bày gồm: Nghề thủ công tranh dân gian Đông Hồ, nghề mây tre đan Xuân Hội và gốm Phù Lãng.

Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Mạo, trưng bày diễn ra trong hai ngày 11 - 12/2. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu sản phẩm làng nghề, tuyên truyền, quảng bá giá trị di sản văn hóa Bắc Ninh; nâng cao nhận thức công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống, di sản văn hóa có nguy cơ mai một. Cùng với đó, hoạt động góp phần động viên, khuyến khích, ghi nhận công sức của các nghệ nhân - những người nắm giữ di sản trong vai trò gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, kích cầu du lịch, nâng cao chất lượng các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng hình ảnh Bắc Ninh văn hiến và phát triển.

Chú thích ảnh
Đại diện Câu lạc bộ Thư pháp Bắc Ninh ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Bảo tồn Di tích và xúc tiến du lịch của tỉnh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, năm 2025, Trung tâm Bảo tồn di tích và Xúc tiến du lịch tỉnh tổ chức 14 buổi trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề, tuyên truyền, quảng bá du lịch, tổ chức trình diễn rối nước Đồng Ngư, tại 14 điểm du lịch gồm: Làng Diềm, chùa Phật Tích, đền Bà Chúa Kho, đền Đô, chùa Bút Tháp, chùa Dâu, Lăng Kinh Dương Vương...

Trong đó, khu trưng bày gồm 6 gian trưng bày, trình diễn, trải nghiệm về nghề thủ công truyền thống; 2 gian giới thiệu ẩm thực truyền thống tiêu biểu của tỉnh; 2 gian giới thiệu, quảng bá du lịch tỉnh Bắc Ninh; tổ chức trình diễn múa rối nước Đồng Ngư.

Thời gian tổ chức vào thời điểm diễn ra các lễ hội, các ngày Rằm, mùng 1, thứ Bảy, Chủ nhật trong 3 tháng đầu Xuân Ất Tỵ 2025.

Chú thích ảnh
Người dân Bắc Ninh đến xin chữ thư pháp đầu năm. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Tại chương trình, Câu lạc bộ Thư pháp Bắc Ninh đã ra mắt với mục đích bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nho học tốt đẹp và tôn vinh nghệ thuật thư pháp tỉnh, đồng thời, phát triển nghệ thuật thư pháp xứng tầm với một địa phương có truyền thống khoa bảng hiếu học hàng đầu cả nước.

Nhân dịp này, Trung tâm Bảo tồn di tích và Xúc tiến du lịch tỉnh và Câu lạc bộ Thư pháp Bắc Ninh ký kết chương trình phối hợp với các nội dung: Duy trì hoạt động của Câu lạc bộ thư pháp Bắc Ninh trong việc trình diễn, truyền dạy và quảng bá thư pháp; mở lớp học đào tạo về thư pháp cho nhân dân địa phương, quảng bá di sản văn hóa; tham gia các sự kiện văn hóa của tỉnh…

Thái Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.