Xuất khẩu mì ăn liền Hàn Quốc tăng đột biến trong năm 2020

Trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành, xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc tăng hơn 28% trong 11 tháng đầu năm nay.
Chú thích ảnh
Công nhân vận chuyển mì ăn liền tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc và các công ty trong ngành cho thấy kim ngạch xuất khẩu mì ăn liền trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 vừa qua đạt 549,72 triệu USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả năm ngoái (467 triệu USD). 

Sự gia tăng đột biến này được cho là do mì ăn liền Hàn Quốc đã trở nên phổ biến trên toàn cầu như một mặt hàng thực phẩm dự phòng trường hợp khấp cấp, trong bối cảnh dịch bệnh buộc mọi người phải hạn chế ra khỏi nhà.

Những loại mì ăn liền của Hàn Quốc được thị trường nước ngoài ưa chuộng nhất trong năm nay là Chapaguri - sản phẩm xuất hiện trong bộ phim đình đám "Parasite" đoạt giải Oscar; mì tương đen Chapaghetti và mì cay Neoguri.

Trong 11 tháng đầu năm nay, Trung Quốc là thị trường nước ngoài lớn nhất của mì ăn liền Hàn Quốc, với kim ngạch xuất khẩu đạt 138,56 triệu USD, chiếm 25,2% tổng kim ngạch. Đứng thứ hai là thị trường Mỹ với 72,84 triệu USD, tiếp đó lần lượt là Nhật Bản (44,98 triệu USD), Thái Lan (24,66 triệu USD) và Philippines (22,37 triệu USD).

Theo đà tiêu thụ như hiện nay, giới chuyên gia dự đoán xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc sẽ đạt mức cao kỷ lục mới và vượt xa mốc 600 triệu USD.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.