Xuất khẩu mì ăn liền, kim chi của Hàn Quốc tăng mạnh 

Xuất khẩu mì ăn liền và các sản phẩm kim chi của Hàn Quốc đã tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm nay do nhu cầu tăng cao đối với các thực phẩm ăn liền trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Khách hàng chọn mì gói Hàn Quốc tại một siêu thị ở Seoul. Ảnh: koreatimes.co.kr

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số liệu của Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Các vấn đề nông thôn Hàn Quốc công bố ngày 2/11 cho thấy kim ngạch xuất khẩu mì ăn liền trong 9 tháng đầu năm đã tăng 36,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 456 triệu USD trong khi xuất khẩu kim chi tăng 38,5%, lên 109 triệu USD. 

Tổng giá trị nông sản xuất khẩu của nước này tăng 6,5% lên 5,5 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm nay do nhu cầu thực phẩm chế biến sẵn trên toàn cầu tăng cao trong bối cảnh ngày càng nhiều người làm việc tại nhà và hạn chế đến nhà hàng do đại dịch COVID-19.

Trước đó, xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc đã tăng gấp đôi so với con số 219 triệu USD năm 2015 do sự phổ biến ngày càng rộng văn hóa Hàn Quốc trên toàn cầu.

Trong khi đó, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lan rộng đến hệ thống các cửa hàng cung cấp dịch vụ ăn uống tại chỗ ở Nhật Bản, nhiều cửa hàng phải tuyên bố đóng cửa do doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, điều này trái ngược với xu hướng dần phục hồi của chuỗi các cửa hàng cung cấp các món ăn sẵn để khách hàng có thể mua về nhà.

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn số liệu thống kê của tờ Yomiuri cho thấy 5 doanh nghiệp lớn của Nhật Bản là Colowide, Chimney, Watami, Sanko Marketing Food, SFP Holdings đã quyết định đóng cửa 420 cửa hàng ăn uống trên toàn quốc, chiếm khoảng 10% cửa hàng mà các doanh nghiệp này đang sở hữu. 

Trong đó, doanh số của hệ thống cửa hàng của Colowide trong tháng 9 đã giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận tháng giảm thứ 7 liên tiếp. Doanh nghiệp này dự kiến sẽ đóng cửa khoảng 200 quán ăn không có lãi trong tổng số 2.700 cửa hàng mà doanh nghiệp đang sở hữu. Công ty Watami cũng sẽ đóng cửa 65 trong số khoảng 490 cửa hàng, trong đó bao gồm cả một số quán ăn nằm trong chuỗi hệ thống kinh doanh chủ lực của công ty này là "Miraizaka".

Hiệp hội Dịch vụ thực phẩm Nhật Bản cho biết doanh số của các quán rượu, cửa hàng ăn nhanh, cửa hàng ăn uống phục vụ gia đình... trong tháng 9 đã giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt doanh thu của các quán rượu tiếp tục đà giảm mạnh của các tháng trước, với mức giảm lên đến 47%.

Trái ngược với tình hình kinh doanh ảm đạm đó, các cửa hàng có cung cấp nhiều món ăn sẵn cho khách hàng mua về nhà tiếp tục ghi nhận sự phục hồi ổn định với mức doanh thu trong tháng 9 tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019. Hệ thống cửa hàng ăn uống gia đình cũng ghi nhận sự phục hồi ở mức 90% so với cùng kỳ năm 2019 khi nhu cầu đặt món ăn mang về nhà tăng lên do người dân lo ngại không gian quán ăn không đảm bảo điều kiện phòng chống dịch COVID-19.

Mạnh Hùng - Đức Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.