Xuất khẩu lô hàng vỏ cà phê Cascara đặc sản sang Hàn Quốc

Ngày 24/2, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) đã xuất khẩu thành công lô hàng vỏ cà phê Cascara đặc sản sang thị trường Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Công nhân Simexco Daklak đóng thùng lô hàng vỏ cà phê Cascara đặc sản trước khi xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Lô hàng gồm 500kg vỏ cà phê Cascara đặc sản, giá trị gần 1 triệu đồng/kg. Sự kiện là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm cà phê đặc sản của Simexco Daklak, đồng thời mở ra cơ hội mới cho ngành cà phê Việt Nam vươn ra thế giới.

Tổng Giám đốc Simexco Daklak Thái Anh Tuấn cho biết, cà phê đặc sản không chỉ được biết đến với giá trị cao của hạt cà phê nhân xanh, mà còn có tiềm năng lớn từ các bộ phận khác của quả cà phê, đặc biệt là vỏ cà phê. Vỏ cà phê, trước đây thường bị bỏ đi trong quá trình chế biến, giờ đây đã được Simexco Daklak tận dụng triệt để để tạo ra sản phẩm vỏ cà phê Cascara - một sản phẩm giá trị cao, mang lại lợi nhuận không nhỏ.

Vỏ cà phê sau khi được chế biến cẩn thận có thể được dùng để sản xuất trà Cascara - một thức uống thơm ngon và bổ dưỡng, ngày càng được ưa chuộng trên toàn cầu. Giá trị của vỏ cà phê Cascara không chỉ ở hương vị đặc trưng mà còn ở những lợi ích cho sức khỏe, từ tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa đến tăng cường miễn dịch.

Không những vậy, sản phẩm chế biến từ vỏ cà phê Cascara là sự lựa chọn phù hợp với những người nhạy cảm với cafein và muốn tìm một nguồn năng lượng thay thế tích cực hơn. Với giá trị thị trường cao của hạt cà phê đặc sản và vỏ cà phê, Simexco Daklak không chỉ đẩy mạnh việc xuất khẩu nhân cà phê đặc sản mà còn gia tăng giá trị từ vỏ cà phê, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành cà phê Việt Nam.

“Với chiến lược khai thác tối đa giá trị của cà phê, không chỉ từ hạt mà còn từ các bộ phận khác của quả cà phê. Simexco Daklak với hệ thống chế biến và công nghệ hiện đại, đã biến vỏ cà phê thành một sản phẩm không chỉ thơm ngon mà còn bổ dưỡng.

Lô hàng Cascara đặc sản lần này được xuất khẩu sang Hàn Quốc, một trong những thị trường tiêu thụ sản phẩm cà phê lớn tại châu Á, sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển lâu dài cho Simexco Daklak, đồng thời góp phần nâng cao giá trị của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Simexco Daklak cam kết tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm cà phê đặc sản, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để nâng cao giá trị và uy tín của thương hiệu cà phê Việt Nam. Sự kiện này cũng thiết thực chào mừng và hưởng ứng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, năm 2025” - Tổng Giám đốc Simexco Daklak Thái Anh Tuấn nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Lô hàng vỏ cà phê Cascara đặc sản của Simexco Daklak trước khi xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Ông Thái Anh Tuấn cho biết thêm, thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác bền vững, Simexco Daklak không chỉ đảm bảo chất lượng và khả năng truy xuất sản phẩm mà còn hỗ trợ người nông dân trong việc phát huy tối đa giá trị của từng bộ phận trên trái cà phê, tăng thu nhập và thúc đẩy mô hình nông nghiệp thân thiện với môi trường. Sự kiện xuất khẩu thành công lô hàng vỏ cà phê Cascara đặc sản sang thị trường Hàn Quốc đánh dấu một bước tiến khác trong việc đưa cà phê Việt Nam ra thế giới thông qua những sản phẩm sáng tạo và bền vững.

Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.