Xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể giảm trên 10% trong năm 2026

Bộ Thương mại Thái Lan dự kiến xuất khẩu gạo của nước này sẽ giảm xuống còn 7 triệu tấn vào năm tới, so với khoảng 8 triệu tấn năm 2025. Nguyên nhân là do đồng baht mạnh khiến việc cạnh tranh với nguồn cung dồi dào từ Ấn Độ trở nên khó khăn hơn.
Chú thích ảnh
Gạo được bày bán tại siêu thị ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc họp báo cuối tuần qua, bà Arada Fuangtong thuộc Cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại, cho biết đồng baht hiện mạnh hơn 10-20% so với đồng tiền của các nước cạnh tranh, nếu tiếp tục theo xu hướng hiện nay sẽ đặt ra thách thức lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp của Thái Lan.

Bà Arada cho biết thỏa thuận Thái Lan bán 500.000 tấn gạo cho Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục. Tháng trước, Thái Lan đã đồng ý bán tới 100.000 tấn gạo cho Singapore trong thời hạn 5 năm. Ngoài ra, Thái Lan tiếp tục mở rộng thị trường cho gạo trắng và gạo đồ ở Iraq, Saudi Arabia và các nước khác ở Trung Đông và châu Phi.

Thái Lan cũng có kế hoạch tìm kiếm cơ hội ở Đức, Thụy Sĩ và Mỹ cho các giống gạo thông qua dự án Khaopraneat, dự án quảng bá gạo Thái Lan như một sản phẩm văn hóa với hương vị, bản sắc và giá trị đặc trưng.

Bà Arada cho biết năm 2025, lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan dự kiến đạt từ 7,88 triệu đến 8 triệu tấn, vượt mục tiêu 7,5 triệu tấn, nhờ nhu cầu mạnh mẽ vào cuối năm. Tuy nhiên, khối lượng vẫn thấp hơn mức gần 10 triệu tấn được ghi nhận vào năm 2024, khi Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.