Ấn Độ nỗ lực xuất khẩu gạo

Ấn Độ đang tìm cách tăng cường xuất khẩu gạo sau khi mùa mưa bắt đầu sớm và căng thẳng với Pakistan dịu bớt.
Chú thích ảnh
Công nhân vận chuyển gạo tại nhà máy ở Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái làm dấy lên hy vọng rằng nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới này có thể giúp ổn định giá trên thị trường toàn cầu đầy biến động.

Theo nhà khoa học D.S. Pai tại Cục Khí tượng Ấn Độ, mùa mưa đã đến các quần đảo Andaman và Nicobar vào ngày 13/5 - sớm hơn khoảng một tuần so với thường lệ. Lượng mưa năm nay được dự báo sẽ ở mức trên trung bình và phân bố đều trong năm thứ hai liên tiếp.

Mùa mưa thường diễn ra từ tháng Sáu đến tháng Chín, mang lại khoảng 70% lượng mưa hàng năm của Ấn Độ. Việc trồng lúa tại Ấn Độ phụ thuộc rất nhiều vào mùa mưa.

Các nhà giao dịch cho biết, giá gạo tại quốc gia Nam Á này đã bắt đầu ổn định sau khi tăng vọt 10-12% gần đây trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan. 

Giá gạo xuất khẩu tại các trung tâm lớn ở châu Á đã giảm nhẹ vào tuần trước, với giá gạo Ấn Độ gần mức thấp nhất trong gần hai năm. Sự sụt giảm này một phần do Indonesia gần đây đã tạm dừng nhập khẩu gạo do tồn kho cao.

Ông Vijay Setia, cựu Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ, cho biết các loại gạo cao cấp khác nhau của Ấn Độ đang được bán với giá khoảng 1.200-1.700 USD/tấn trên thị trường quốc tế. Ông cho biết thêm, giá các loại gạo khác của Ấn Độ được chào thấp hơn một chút, khoảng 50 USD mỗi tấn so với gạo Thái Lan và Việt Nam cùng loại.

Theo báo cáo của Reuters, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào giá 384 - 391 USD/tấn vào tuần trước, không đổi so với một tuần trước, trong khi gạo trắng 5% tấm được chào bán với giá 378 - 385 USD/tấn.

Ông Setia cho rằng nhu cầu gạo có thể sẽ cải thiện trong những tháng tới và gây ra sự tăng giá. Ông Satish Goel, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo toàn Ấn Độ, cho biết nước này đang kỳ vọng tăng cường xuất khẩu gạo trong năm nay. 

Xuất khẩu gạo từ Ấn Độ và Pakistan, nhà xuất khẩu gạo lớn thứ tư, đóng vai trò quan trọng đối với một số khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Campuchia và Lào, những quốc gia cần nhập khẩu lương thực thiết yếu do nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu.

Trung Đông và Trung Á cũng là khu vực mua gạo lớn từ Ấn Độ. Các lô hàng của Ấn Độ cũng có khả năng tăng hơn nữa sau khi chính phủ năm ngoái đã bỏ mức giá xuất khẩu tối thiểu đối với basmati, một loại gạo cao cấp, để giúp hàng nghìn nông dân tiếp cận các thị trường nước ngoài.

Các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ đang kỳ vọng vào thỏa thuận thương mại Mỹ - Ấn. Mỹ đã công bố thuế quan đối ứng 26% đối với hàng nhập khẩu của Ấn Độ. Nhưng sau đó, Mỹ đã tạm dừng mức thuế quan này trong 90 ngày nhưng vẫn giữ mức thuế cơ bản 10% cho hàng nhập khẩu toàn cầu.

Trong tuần này Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal dẫn đầu một phái đoàn đàm phán thương mại đến Washington để đàm phán.

Trà My (SCMP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.