Thái Lan trên đà đạt mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2025

Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết, xuất khẩu gạo của nước này đang trên đà đạt mục tiêu 7,5 triệu tấn trong năm nay, mặc dù giá trị dự kiến sẽ giảm 40% so với năm ngoái.
Chú thích ảnh
Nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Roi Et, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Chủ tịch danh dự của hiệp hội, ông Chookiat Ophaswongse, cho biết trong chín tháng đầu năm nay, Thái Lan đã xuất khẩu hơn 5,9 triệu tấn gạo, dựa trên dữ liệu cấp phép xuất khẩu. Để đạt được mục tiêu xuất khẩu hàng năm, lượng gạo xuất khẩu trung bình hàng tháng cần đạt hơn 500.000 tấn trong quý IV/2025. Nếu Thái Lan xuất khẩu được 600.000 tấn mỗi tháng trong giai đoạn đó, tổng kim ngạch xuất khẩu có thể đạt 8 triệu tấn.

Tuy nhiên, ông Chookiat cho biết, thị trường gạo toàn cầu năm nay kém hơn nhiều so với năm ngoái, với sự cạnh tranh gia tăng trong bối cảnh nguồn cung dồi dào và nhu cầu giảm.

Các nước nhập khẩu gạo lớn trong khu vực như Indonesia (In-đô-nê-xi-a) và Philippines (Phi-líp-pin) đã tạm dừng nhập khẩu do nguồn cung trong nước đủ và nhu cầu ổn định thị trường gạo nội địa. Ông Chookiat cho biết Philippines dự kiến nhập khẩu 300.000 tấn gạo vào tháng 1/2026, sau đó tạm dừng nhập khẩu trong ba tháng từ tháng 2 đến tháng 4/2026.

Những yếu tố này đã góp phần làm giảm giá gạo trên thị trường toàn cầu. Gạo trắng 5% tấm của Thái Lan có giá 340 USD/tấn, trong khi gạo của Myanmar (Mi-an-ma) là 310 USD, gạo của Pakistan (Pa-ki-xtan) là 330 USD, gạo của Ấn Độ khoảng 350 USD và gạo của Việt Nam là 360 USD/tấn.

Ông Chookiat cho biết, Thái Lan dự kiến là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới trong năm nay, sau Ấn Độ (dự kiến sẽ xuất khẩu 22-23 triệu tấn) và Việt Nam (khoảng 8,5 triệu tấn). Ông cũng dự đoán giá gạo Thái Lan sẽ ổn định ở mức khoảng 340 USD/ tấn trong năm nay, giảm so với mức trung bình 500 USD/ tấn vào năm 2024.

Theo ông Chookiat, xuất khẩu gạo thơm Hom Mali và gạo đồ của Thái Lan tiếp tục đạt kết quả tốt trong năm nay. Nhu cầu gạo Hom Mali của Thái Lan tại thị trường Mỹ đặc biệt mạnh mẽ, do người mua đổ xô tích trữ vì lo ngại về những tác động tiềm tàng từ thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Mỹ nhập khẩu khoảng 830.000 tấn gạo từ Thái Lan hàng năm, trong đó có 650.000 tấn gạo Hom Mali.

Năm 2024, Thái Lan đã xuất khẩu 9,95 triệu tấn gạo, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước đó, tạo ra 226 tỷ baht (khoảng 6,43 tỷ USD), tăng 27%.

Chủ tịch danh dự Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan nhận định năm 2026 dường như không có yếu tố tích cực nào cho thị trường gạo Thái Lan, do điều kiện mưa thuận lợi ở các nước sản xuất chính như Thái Lan, Myanmar và thậm chí cả Campuchia đã mang lại nguồn cung cấp nước dồi dào.

Đỗ Sinh - PV TTXVN tại Bangkok

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.