Xuất khẩu dầu mỏ của Iran qua eo biển Hormuz bị đình trệ

Hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran qua eo biển Hormuz đã đình trệ do lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, làm gia tăng sức ép đối với nguồn thu chủ lực của Tehran.

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát
Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI dẫn thông tin từ các công ty phân tích thị trường năng lượng và vận tải biển cho biết, doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Iran có thể giảm về con số 0 vào giữa tháng 12/2026, khi các chuyến hàng cuối cùng được giao đến khách hàng và các khoản thanh toán cạn dần.

Theo công ty phân tích thị trường Vortexa có trụ sở tại London, lượng dầu thô Iran vận chuyển qua Hormuz đã giảm từ hơn 2 triệu thùng/ngày trước chiến tranh xuống con số 0 kể từ tháng 9. Khoảng 20 tàu chở dầu đã hoàn tất việc dỡ hàng sau khi rời khu vực bên ngoài eo biển vào thời điểm lệnh phong tỏa bắt đầu, nhưng hiện phải neo ngoài khơi Sri Lanka trong tình trạng rỗng, chưa thể quay lại Iran để nhận dầu mới.

Trong những tuần gần đây, các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua Hormuz gia tăng. Trung tâm Điều phối thương mại hàng hải Anh ghi nhận thêm các vụ việc vào cuối tuần qua. Gián đoạn tại đây khiến xuất khẩu và nguồn thu chính phủ của một số nước Trung Đông, trong đó có Kuwait và Iraq, sụt giảm. Ngược lại, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Oman có thêm doanh thu nhờ khả năng xuất khẩu dầu qua các tuyến không phụ thuộc eo biển.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Iran sản xuất trung bình 1,9 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 9, giảm mạnh so với mức 3,6 triệu thùng/ngày hồi tháng 2, trước khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Iran sẽ suy giảm 7,6% trong năm 2026. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng trung ương Iran phát biểu tại cuộc họp của IMF ở Bangkok tuần trước rằng những tuyên bố của Mỹ về nguy cơ kinh tế Iran sụp đổ chỉ là ảo tưởng.

Ngoài dầu thô, Iran vẫn xuất khẩu một phần khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nhưng lượng xuất khẩu trong tháng 9 giảm 48% so với tháng trước, xuống còn 92.000 thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ ít nhất tháng 1/2023. Trong 10 ngày đầu tháng 10, con số này tiếp tục giảm xuống khoảng 40.000 thùng/ngày. Phần lớn các lô hàng được chuyển tới Trung Quốc và Ấn Độ, dường như theo các hợp đồng ký trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, thay vì các giao dịch mới.

Hoàng Nhương/Pv TTXVN tại Trung Đông

Dành cho bạn

Việt Nam định hình ưu tiên tài chính trong Năm APEC 2027

Việt Nam định hình ưu tiên tài chính trong Năm APEC 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, chiều 20/10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong (Trung Quốc).

Việt Nam tham vấn kinh nghiệm Trung Quốc, chuẩn bị chủ trì APEC 2027

Việt Nam tham vấn kinh nghiệm Trung Quốc, chuẩn bị chủ trì APEC 2027

Ngày 20/10, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc làm việc song phương với Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và tham vấn về công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027 do Việt Nam chủ trì.