Xuất hiện thêm nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi

Dù các địa phương đang nỗ lực áp dụng các giải pháp ngăn chặn, phòng chống nhưng các ổ dịch dịch tả lợn châu Phi vẫn tiếp tục được phát hiện.
Chú thích ảnh
Tiêu hủy đàn lợn bị dịch bệnh ở thôn Mạn Đê, xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ảnh: TTXVN phát

UBND huyện Nam Sách vừa công bố dịch tả lợn châu Phi tại thôn Mạn Đê, xã Nam Trung. Như vậy, Nam Sách là huyện thứ 12/12 huyện, thành phố của tỉnh Hải Dương xuất hiện dịch tả lợn châu Phi.

Theo quyết định công bố, vùng dịch được xác định là thôn Mạn Đê, vùng uy hiếp gồm các thôn Thụy Trà và Thượng Dương, xã Nam Trung; thôn Thượng, xã Nam Chính, thôn Đụn, xã Nam Hồng và thôn Quan Sơn, xã An Sơn. Vùng đệm gồm tất cả các xã còn lại trên địa bàn huyện. Trong thời gian có dịch, UBND huyện Nam Sách yêu cầu tạm dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào dùng dịch; triển khai ngay các biện pháp chống dịch, dập dịch trên địa bàn.

Trước đó, ngày 6/4, nhận được thông tin đàn lợn của các gia đình ở xã Nam Trung có biểu hiện sốt, bỏ ăn, da nổi mẩn đỏ và chết, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nam Sách đã lấy mẫu phẩm gửi đi làm xét nghiệm và kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Trong ngày 7/4, nhiều hộ chăn nuôi trong thôn Mạn Đê tiếp tục phát hiện có lợn ốm với các biểu hiện của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hiện, các lực lượng chức năng của xã Nam Trung đã thực hiện tiêu hủy 124 con lợn mắc bệnh tại ổ dịch; trong đó, có 29 con lợn nái với tổng trọng là 5.446 kg và 95 con lợn thịt với tổng trọng lượng là 1.649 kg.

Theo Chi cục Thú y tỉnh Hải Dương, đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 12/12 huyện, thành phố của tỉnh. Cụ thể, 741 hộ ở 166 thôn thuộc 97 xã, phường, thị trấn có lợn ốm chết và phải tiêu hủy. Tổng số lợn phải tiêu hủy đến nay là 10.620 con với tổng trọng lượng trên 640 tấn. Huyện Ninh Giang để xảy ra nhiều ổ dịch nhất với 21/28 xã, thị trấn có dịch; Tứ Kỳ có 14/27 xã, thị trấn có dịch. 

Chi cục Thú y tỉnh đã tiếp nhận, cung ứng trên 33.000 lít hóa chất tới các địa phương phục vụ phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn; phối hợp Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn phun hóa chất khử trùng tiêu độc, sử dụng vôi bột tiêu độc tại ổ dịch, vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm... theo quy định.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, dịch bệnh xảy ra ở 166 thôn, tuy nhiên, mỗi thôn chỉ có một vài hộ và chỉ xảy ra ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và số lượng lợn tiêu hủy mắc bệnh, tiêu hủy chỉ chiếm số nhỏ (10.620 con/tổng đàn là 562.000 con). Ở các trang trại, gia trại lớn hầu như không để xảy ra dịch tả lợn do ý thức phòng chống rất tốt.

Tỉnh Hải Dương chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương tăng cường nhân lực, vật tư, trang thiết bị để làm tốt việc phòng chống bệnh dịch; Thành lập Đội ứng phó nhanh trong phòng, chống dịch bệnh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ tiêu hủy lợn tại ổ dịch, tiêu độc khử trùng, kiểm soát dịch bệnh.

Các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền về sự nguy hiểm của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh dịch tả lợn châu Phi, các dấu hiệu nhận biết, chẩn đoán phân biệt; các biện pháp phòng bệnh chủ động; vận động người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tăng tần suất vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực xung quanh bằng các hóa chất có tính sát khuẩn mạnh nhằm tiêu diệt mầm bệnh.

Tỉnh Hải Dương cũng đã phê duyệt mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy để phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn cụ thể là 32.000 đồng/kg đối với lợn con, lợn thịt các loại và 52.000 đồng/kg đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác.

Tại buổi họp báo quý 1/2019 của UBND tỉnh Lai Châu ngày 8/4, lãnh đạo Chi cục chăn nuôi và thú y Lai Châu cho biết, dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng ra 28 xã của 4 huyện trên địa bàn.

Sau ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên xảy ra ngày 19/3 tại xã Thèn Sin, huyện Tam Đường (Lai Châu) được phát hiện, đến nay dịch đã lan rộng trên địa bàn và cơ quan chức năng địa phương đang nỗ lực để kiểm soát dịch.

Cụ thể, đến hết ngày 7/4 dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xuất hiện tại 613 hộ, 119 bản, ở 28 xã, thuộc 4 huyện là Tam Đường, Sìn Hồ, Nậm Nhùn. Số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là hơn 2.000 con; trong đó có hơn 1.300 con mắc bệnh, gần 600 con chết và trọng lượng lợn buộc phải tiêu hủy tại các huyện là hơn 68.000kg.

Hiện nay, tỉnh Lai Châu cũng đã công bố dịch và triển khai các biện pháp chống dịch khẩn cấp tại địa bàn để ngăn chặn dịch lây lan ra diện rộng. Địa phương đã thành lập và duy trì 79 chốt kiểm dịch động vật; trong đó có 4 chốt kiểm dịch cấp tỉnh chốt chặn tại các tuyến quốc lộ ra vào tỉnh; 53 chốt cấp huyện tại các địa phương có dịch và 22 chốt tại các huyện chưa có dịch.

Chú thích ảnh
Nhân viên thú y xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi lợn của các hộ dân trong xã. Ảnh: Công Tuyên/TTXVN

Ông Nguyễn Mạnh Thưởng, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu cho biết, hiện các cơ quan chức năng đã phối hợp với chính quyền các địa phương quản lý chặt các chốt chặn kiểm soát động vật, phun trên 7.600 lít hóa chất trong tháng tiêu độc khử trùng tại các khu chăn nuôi. Số lượng hóa chất cấp cho phòng chống dịch tại các địa phương có dịch là trên 10.000 lít và trên 52.000kg vôi bột. Ngoài ra, địa phương cũng đang kiểm soát chặt việc giết mổ, bán chạy động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết hay sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi trường.

Tỉnh Lai Châu cũng đã tăng cường thông tin tuyên truyền và yêu cầu người dân cung cấp chính xác về tình hình dịch bệnh cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Thực hiện tiêu độc, khử trùng hộ gia đình có ổ dịch và các gia đình lân cận.

Mạnh Tú-Việt Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.